Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, diện mạo nông thôn cùng đời sống người dân thôn Xuân Me, xã Ia Me, huyện Chư Prông nay có nhiều đổi khác. Có được kết quả đáng phấn khởi ấy có vai trò lãnh đạo của chi bộ vận động đảng viên gương mẫu đi đầu và nhân dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương.

Với sự hỗ trợ của nhà nước cùng sự đóng góp công sức, tiền của của người dân, 800 m đường bêtông nông thôn đi vào xóm Mới, thôn Xuân Me đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2015. Vì địa bàn dân cư thưa thớt nên có hộ đóng góp hơn 20 triệu đồng để làm đường song ai cũng cảm thấy mãn nguyện bởi những lợi ích thiết thực không chỉ trước mắt mà cả về lâu dài mà bản thân, gia đình được thụ hưởng.
Bà Tạ Thị Bích- Người dân xóm Mới, thôn Xuân Me, xã Ia Me, huyện Chư Prông cho biết: “Trước đây đường lầy lội, bụi bặm lắm giờ các cháu đi học, chạy nhảy vui chơi thoải mái . Trước đây chưa có điện tối om nhưng giờ như phố vậy. Có đường dân chở phân tro thuận tiện lắm, tất cả mọi việc đều thuận tiện . Cảm ơn Nhà nước đã làm đường cho bà con”.
Chi bộ thôn Xuân Me hiện có 11 đảng viên. Những buổi sinh hoạt định kỳ được chi bộ thường xuyên tổ chức nhằm đánh giá những mặt được cũng như hạn chế còn tồn tại trong việc triển khai các phong trào, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chi bộ giao cho các đảng viên phụ trách từng làng, xóm và tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân với tinh thần “mưa dầm thấm lâu” để người dân hiểu và tự nguyện tham gia.
Ông Nguyễn Đức Chiếm – Bí thư Chi bộ thôn Xuân Me, xã Ia Me, huyện Chư Prông cho biết cách tuyên truyền của thôn để dân hiểu và làm theo: Lúc đầu người ta chưa muốn nhưng sau tuyên truyền lợi ích trước mắt và lâu dài nên người dân tự nguyện tham gia. Tuyên truyền từng cụm khu dân cư một, cụm kia làm được thì cụm này cũng làm theo. Nhờ vậy, đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, điện thắp sáng từ 6h tối đến 6h sáng, mỗi hộ đóng 15.000 đồng/tháng, nhờ vậy an ninh trật tự cũng được đảm bảo, đảm bảo an ninh nông thôn, trộm cắp cũng giảm đi nhiều.
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân thôn Xuân Me đã làm được 1,4 km đường giao thông nông thôn theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm; hạ 2 bình điện hạ thế với số tiền 600 triệu đồng, đầu tư làm điện thắp sáng tại các làng, xóm, cùng một số công trình dân sinh khác phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân và con em địa phương… Những hoạt động và hiệu quả thiết thực mà chi bộ đã đạt được là một trong những cách làm hay để các chi bộ khác trên địa bàn học tập, làm theo.
Ông Nguyễn Văn Độ – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Me, huyện Chư Prông đánh giá: “Chi bộ thôn Xuân Me 3 năm liền được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết trong chi bộ, làm tốt công tác tuyên truyền cho đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đường điện chiếu sáng này đã nhân rộng ra các thôn, làng khác như: Làng Siu, làng Lớt… Có thể nói, vai trò của người đứng đầu chi bộ, người đứng đầu có tính tổ chức, nhiệt tình trong công tác để lãnh đạo, vận động thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương”.
Nhờ cần cù, chịu khó chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đời sống vật chất, tinh thần của gần 200 hộ dân thôn Xuân Me ngày càng cải thiện và nâng cao. Số hộ nghèo hiện chỉ còn 0,5% theo tiêu chí mới. Kinh tế ổn định, người dân tích cực tham gia và đóng góp vào các phong trào, hoạt động của địa phương nhằm chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp./.
Thiên Thanh-Mỹ Tiến – R’Piên