Ngày 20/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 755/QĐ-TTg “Về việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn”. Tại huyện Mang Yang, qua rà soát, toàn huyện có hơn 590 hộ đồng bào DTTS nghèo thiếu đất sản xuất, với diện tích gần 300ha, tuy nhiên, do quỹ đất của địa phương có hạn nên huyện đã linh động thực hiện hình thức hỗ trợ bằng phương pháp chuyển đổi linh hoạt.

Quyết định 755 đã tiếp tục tạo điều kiện cho đồng bào DTTS nghèo vươn lên ổn định sinh kế bền vững
Gia đình vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyên, dân tộc Tày, quê ở tỉnh Lạng Sơn vào thôn 4, xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang lập nghiệp từ năm 2006, nhà có 4 nhân khẩu, nhưng diện tích đất canh tác chỉ được vài sào nên sau bao năm sinh sống, làm ăn trên vùng đất mới, gia đình vẫn thuộc diện hộ nghèo. Năm 2015, gia đình chị đã được đưa vào danh sách những hộ thiếu đất sản xuất của xã được thụ hưởng từ Quyết định 755. Với số tiền gần 25 triệu đồng được hỗ trợ từ chương trình và vay thêm từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện cùng với khoản tiền đối ứng từ gia đình, tháng 12/2015, gia đình chị đã mua được 1 con trâu giống. Nhờ chịu khó chăm sóc, cộng thêm thời điểm mua trâu đã chửa, sau hơn 2 tháng nuôi giờ trâu cái đã sinh sản…
Chị Tuyên cho biết: “Theo tính toán của gia đình, sau vài năm nữa, con nghé lớn gia đình sẽ đem bán để lấy tiền trả nợ ngân hàng, còn trâu mẹ sẽ tiếp tục nuôi để sinh cho thật nhiều con thì gia đình mới vươn lên được”.
Năm 2015, huyện Mang Yang được giao chỉ tiêu giải quyết cho 220 hộ thiếu đất sản xuất chuyển đổi ngành nghề sang chăn nuôi trâu, bò, đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ được 216 hộ, với 413 con trâu, bò, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 2 con bò hoặc 1 con trâu, với số tiền nhà nước đầu tư mỗi hộ 5,5 triệu, trong đó, ngân sách Trung ương 5 triệu, ngân sách tỉnh, 500.000 đồng, còn lại hộ dân vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi 0,1%/tháng và mỗi hộ được vay tối đa 15 triệu đồng…
Ông Lê Văn Lắm, Phó Chủ tịch UBND xã Ayun, huyện Mang Yang cho biết: Khi thực hiện chương trình, chính quyền địa phương còn vận động bà con làm chuồng trại để bò phát triển. Còn về sau thì phải trồng cỏ để nuôi bò, vì tập quán của bà con hiện tại chỉ chăn thả là chính, còn 125 hộ, UBND xã đã đưa vào thực hiện trong năm 2016.
Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Mang Yang nói về việc hỗ trợ của huyện trong thời gian tới: “Năm 2016, thực hiện chỉ đạo của tỉnh đối với những hộ thiếu đất sản xuất, huyện chúng tôi được giao tiếp tục hỗ trợ 368 hộ nữa, hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với các xã lập danh sách để trình UBND huyện tiếp tục hỗ trợ. Chúng tôi cũng hướng dẫn bà con làm đầy đủ thủ tục liên quan để nhận vốn hỗ trợ và vốn vay ngân hàng để nhận bò vào đầu mùa mưa, chứ giờ hạn hán, cỏ ít, trình độ chăm sóc của bà con cũng có hạn nên chúng tôi sẽ lùi vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 để cấp trâu, bò. Sau khi hỗ trợ xong thì 591 hộ thiếu đất sản xuất của huyện Mang Yang sẽ được giải quyết”.
Phải nói rằng, Quyết định 755 đã khắc phục được những bất cập, vướng mắc so với Quyết định 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 (trước đó là Quyết định 134 năm 2004) về đối tượng chính sách, phạm vi, tạo sự công bằng, bình đẳng giữa các hộ nghèo người Kinh và hộ nghèo người dân tộc thiểu số. Nâng các định mức hỗ trợ đã khắc phục được tình trạng trượt giá. Nâng cao tính chủ động cho các địa phương trong việc quyết định đầu tư. Tiếp tục tạo điều kiện cho đồng bào DTTS nghèo vươn lên ổn định sinh kế bền vững…/.
Song Nguyễn-Phan Nguyên