Hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt là một trong 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Thời gian qua, các cấp chính quyền của huyện Đak Pơ cũng như ngành điện đã nỗ lực nâng cấp, cải tạo nhằm đảm bảo an toàn vận hành hệ thống lưới điện nông thôn. Tuy nhiên, những bất cập từ thực trạng quản lý và nhận thức về sự nguy hiểm này ở nhiều vùng trên địa bàn huyện vẫn chưa được đề cao, nên nhiều nơi hệ thống lưới điện hạ áp đã bị xuống cấp, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn điện.
(Phóng sự đạt giải khuyến khích tại Liên hoan PT-TH tỉnh Gia Lai năm 2013)

Đường dây điện bị ngã, đỗ nơi khu vực dân cư sinh sống, gây mất an toàn.
Vào tối ngày 04/9/2013, anh Nguyễn Văn Sơn chở vợ con lên nhà anh ruột ở thôn An Hòa chơi, đến 20 giờ, trời bắt đầu đổ mưa to. Khoảng một tiếng sau, trời tạnh mưa, anh cùng vợ con ra về. Đến đoạn cua giữa thôn An Hòa và An Bình, bất ngờ đường dây điện đổ xuống lòng đường, quấn vào đầu xe và siết ngang cổ, làm anh Nguyễn Văn Sơn chết tại chổ.
Chị Trần Thị Tú Trinh -Vợ anh Nguyễn Văn Sơn kể lại: Do không thấy dây điện nên anh Sơn cứ cưỡi xe đi qua, 5, 6 cái dây điện quấn vô hết cổ xe, bật ra. Còn một cái dây bên kia đi qua như chữ S, nó kéo lại. Chị vội kéo anh Sơn ra nhưng kéo không được nữa.Cái xe ngã đè lên đứa con nhỏ chở đi cùng.
Cái chết đau lòng của anh Sơn là do các cột kéo đường điện sinh hoạt được làm tạm bợ bằng cây gỗ, cây tre, lâu ngày bị mục, gặp mưa to, gió lớn nên đổ gảy, làm dây điện xà xuống lòng đường.
Những chiếc cột điện thô sơ, bị mục nát, xiêu vẹo, có thể đổ bất cứ lúc nào là hình ảnh dễ dàng bắt gặp ở nhiều thôn, làng của huyện Đak Pơ. Đã thế trên những cây cột yếu ớt đó các đường dây điện được câu, mắc chằng chịt như “mạng nhện”, chồng chéo lên nhau. Nhiều đường dây điện nằm sát bụi cây ven đường hoặc nằm sát mái nhà dân tiềm ẩn những nguy cơ bị điện giật rất cao. Không chỉ đường dây điện nguy hiểm mà những công tơ, cầu dao điện được treo “lỏng lẻo”, “tạm bợ” trên các thân cây, thậm chí nhiều thùng chứa công tơ điện đã “rách nát” càng khiến cho không ít người hoang mang, lo sợ. Theo nhiều người dân cho biết, vào mùa mưa bão, việc rò rỉ điện gây giật cũng thường xuyên xảy ra, và cách đây gần 10 năm về trước cũng đã có một tai nạn điện giật chết người do nguyên nhân kể trên.
Mối nguy hiểm mà người dân ở một số nơi, hàng ngày đang phải đối mặt với sự mất an toàn điện, đó là những vùng sử dụng điện phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cụ thể người dân dùng điện phục vụ cho việc tưới rau màu quá “đơn giản” không đảm bảo an toàn. Đường điện ở đây chủ yếu do bà con tự kéo, đường dây thấp, dây này đè lên dây kia, cột điện chỉ là những cây tre, nứa, gỗ tạp … dễ đỗ gảy. Thậm chí, có những hộ kéo đường điện tưới xa đến vài trăm mét, nhưng vẫn rất sơ sài gây nguy hiểm cho người sử dụng cũng như phương tiện đi lại.
Trao đổi với chúng tôi ông Phan An-Thôn An Sơn, xã Cư An, huyện Đak Pơ cho hay:Biết người nông dân làm trụ điện và đường dây điện này là không an toàn, nhưng mà vì điều kiện người nông dân tiền bạc để đầu tư trụ bê tông hoặc đầu tư dây điện cho an toàn hơn thì không có tiền, người nông dân buộc phải đi lên trên rừng chặt cây về làm trụ điện rồi mua dây kéo phục vụ cho nông nghiệp.
Không chỉ ở địa bàn huyện Đak Pơ mà ở nhiều vùng nông thôn trong tỉnh hệ thống lưới điện phục vụ sản xuất, phục vụ sinh hoạt do người dân tự kéo một cách tạm bợ, thiếu an toàn đang là hiểm họa khôn lường đối với chính người dân sinh sống tại chỗ. Vì thế việc ngăn chặn nguy cơ tai nạn do sử dụng điện không an toàn là hết sức cần thiết cần được ngành Điện và Chính quyền các địa phương tìm ra giải pháp nhằm đảm bảo an toàn đường dây điện sinh hoạt cũng như phục vụ sản xuất, để những nguy hiểm không còn lơ lửng chực chờ trên đầu người dân.
Tuyết Mai – Nguyễn Hiền (Đài TT – TH huyện Đak Pơ)