Cùng với sự phát triển của ngành y học nước nhà, Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai đã trang bị tất cả các xét nghiệm về sinh hóa, miễn dịch, siêu âm, citi và đặc biệt là áp dụng phương pháp mới trong điều trị ung thư gan. Với sự thành công của các ca phẫu thuật ung thư gan đã mở ra cơ hội cho bệnh nhân các tỉnh Tây nguyên trong việc tiết kiệm chi phí và thời gian trong điều trị bệnh ung thư gan tại bệnh viện.

Một Ca phẫu thuật ung thư gan khá phức tạp và có nhiều tiên lượng xấu do bệnh nhân ung thư đã có dấu hiệu di căn. Quyết định phẫu thuật bằng phương pháp mới đã được các bác sỹ chuyên khoa của Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các bác sỹ của Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai.
Với việc triển khai kỹ thuật mới trong điều trị cho bệnh nhân ung thư gan bằng phương pháp cắt bỏ khối u có sử dụng thiết bị hỗ trợ cầm máu Habib bệnh nhân sẽ không bị mất nhiều máu, thời gian nằm điều trị hậu phẫu được rút ngắn, mang lại cơ hội kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư gan.
Thạc sĩ,bác sĩ Trần Công Duy Long, Phó Trưởng khoa Ngoại Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện Đại học y dược TP.Hồ Chí Minh cho biết: “Trường hợp phẫu thuật này có bướu to khoảng 12 đến 13cm và có dấu hiệu xâm nhiễm vô cơ hoành thành ra khi tính theo giai đoạn thì đã ở giai đoạn C rồi,( mà u gan chia thành 4 giai đoạn) bệnh nhân này đã ở giai đoạn áp chót rồi. Tuy nhiên nếu trong trường hợp này chúng ta mổ bỏ hẳn phần gan mang cái bướu đó và khống chế không cho lan xung quanh thì tiên lượng bệnh nhân sống cũng rất là tốt, từ 2 đến 3 năm là được. Tất nhiên nó không mỹ mãn như trường hợp được phát hiện sớm hơn”.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ đã cắt bỏ thành công khối u gan. Bác sỹ sử dụng máy đốt Habib, năng lượng sóng radio từ máy làm đông vón mô xung quanh khối u, giảm thiểu việc chảy máu trong ca phẫu thuật, ít gây tổn thương mô gan lành, đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân. Tuy nhiên, để có được thành công trong quá trình phẫu thuật thì công tác gây mê cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng.
Bác sĩ CKI Dương Tuấn Anh, khoa Gây mê hồi sức- BV Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Đây là một phẫu thuật lớn, cắt gan trái thì công tác gây mê hồi sức cũng có cái khó khăn so với các ca phẫu thuật bình thường. Hiện nay ở BVĐHYD Hoàng anh Gia Lai tôi cũng đã áp dụng phương pháp gây tê ngoài màng cứng để giảm đau cho bệnh nhân sau mổ. Đây là một phương pháp tương đối hiệu quả giúp bệnh nhân không đau và giảm được chi phí về thuốc cho bệnh nhân. Công tác gây mê cho bệnh nhân phải đảm bảo cho bệnh nhân trước, trong và sau mổ an toàn”.
Với sự thành công của việc phẫu thuật và chữa trị các ca bệnh phức tạp tại Bệnh viện đại học y dược Hoàng Anh Gia Lai đã thực sự mở ra cơ hội khám và điều trị đối với bênh nhân của các tỉnh khu vực miền trung Tây Nguyên; giúp bệnh nhân tiết kiệm được chi phí và thời gian, đồng thời giảm được tình trạng quá tải ở các bệnh viên tuyến trên./.
Lệ Xuân -Thanh Sáng