Nông dân huyện Kông Chro gặp khó trong sản xuất vì đại hạn

Cập nhật 07/4/2016, 10:04:50

Tuy không bị ảnh hưởng nặng nề như một số địa phương trong tỉnh Gia Lai, nhưng tính đến cuối tháng 3 năm nay, huyện Kông Chro đã có  2.126 ha cây trồng bị thiệt hại do đại hạn. Dù ngay từ đầu vụ địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn nên đã giảm thiểu được những thiệt hại do hạn hán gây ra. Tuy nhiên với thời tiết tiếp tục nắng nóng và có nhiều bất lợi như hiện nay thì diện tích cây trồng bị thiệt hại sẽ không chỉ dừng lại ở con số trên.

 

 Đã hơn 2 tháng , mía của gia đình ông Quyền vẫn như là bãi đất trống ban đầu, chỉ lác đác vài cây mía và mì mọc lên trong nắng hạn

Trên diện tích 3,8 ha mía trồng mới của gia đình ông Lê Ngọc Quyền ở xã Đak KơNing,  thông thường chỉ sau 20 ngày, cây mía sẽ bắt đầu phát triển nhưng đến nay đã hơn 2 tháng , mía của gia đình ông  vẫn như là bãi đất trống ban đầu, chỉ lác đác vài cây mía và mì mọc lên trong nắng hạn… Bao nhiêu công sức, chi phí đã bỏ ra đầu tư nhưng kết quả thu về chỉ là con số không nên ông Quyền không thể không lo âu.

Anh Huỳnh Hữu Phong-Cán bộ Nông nghiệp UBND xã Đak KơNing, huyện Kông Chro cho biết: Theo đầu tư 1 ha mía trồng mới là khoảng 30 triệu đồng/ha. Với diện tích 3,8 ha như thế này thì nông dân thiệt hại hơn 100 triệu đồng và nếu mà nắng cứ tiếp tục kéo dài thì hộ dân sẽ mất trắng và không có nguồn thu.

Qua thống kê của UBND xã Đak KơNing có 44 hộ có diện tích mía mới trồng bị thiệt hại với mức độ từ 35% đến 60%. Trong đó, hộ bị thiệt hại nhiều nhất là 4,1 ha.

Ông Đinh Amênh-Chủ tịch UBND xã Đak KơNing, huyện Kông Chro cho biết: “Bà con thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của cấp trên là phát triển mì và mía nhưng năm nay nắng hạn bà con trồng bị thiệt hại nặng nề. Mía thì có mía mới trồng và mía gốc là 270 ha, trong đó mía mới trồng 120 ha nhưng thiệt hại, không mọc lên hơn 84 ha. Khả năng ảnh hưởng đến đời sống, bà con dân làng gặp nhiều khó khăn”.

Phần lớn diện tích cây trồng tại huyện Kông Chro phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên. Sông Pơ Kơ-một trong số ít các con sông  chảy qua địa bàn huyện đến nay cũng đã cạn trơ đáy và nguồn nước ở các ao, hồ, suối cũng ngày càng cạn kiệt nên gây không ít khó khăn trong sản xuất của người dân.

Ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài, tính đến cuối tháng 3, huyện Kông Chro có  2.126 ha cây trồng ở 14 xã, thị trấn bị thiệt hại từ 50 đến 70%, ước tính gần 25 tỉ đồng. Trong đó, mì và mía là 2 loại cây trồng bị thiệt hại nhiều nhất với hơn 2.110 ha. Xã Kông Yang, Chơ Glong, An Trung là 3 xã có diện tích cây trồng bị thiệt hại lớn nhất.

Ông Võ Văn Hưng-Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kông Chro nói về cách khắc phục nắng hạn trên các diện tích cây trồng: “Huyện đang chỉ đạo quyết liệt các biện pháp, các phòng, ban phối hợp với các xã chỉ đạo khắc phục như: bơm tưới những diện tích có thể, có điều kiện như gần sông, suối để cứu các cây trồng bị hạn, đồng thời tiến hành thống kê diện tích thiệt hại để báo cáo UBND tỉnh, Sở NN&PTNT hỗ trợ sản xuất trong thời gian tới. Nếu hạn hán kéo dài thì thiệt hại tăng cao và một số cây trồng sẽ chết hẳn, sự sinh trưởng phát triển khó khăn, cây trồng sẽ kém và năng suất sau này sẽ thấp”.

Được biết, niên vụ vừa rồi, năng suất mì, mía trên địa bàn huyện Kông Chro bị giảm đáng kể do nắng hạn. Những thiệt hại do đại hạn tiếp tục gây ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân huyện Kông Chro-Một trong những huyện nghèo, có đông người dân tộc thiểu số sinh sống. Địa phương đã thống kê có khoảng 1.280 hộ với gần 7.000 khẩu bị đói giáp hạt để có sự hỗ trợ, cứu đói kịp thời nhằm góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn./.  

Thiên Thanh-Mỹ Tiến – Đặng Trà-Duy Linh

Trả lời