Quyết liệt xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn

Cập nhật 31/3/2016, 13:03:57

       Điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi có nồng độ cồn vượt giới hạn cho phép sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù biết được điều này, song hiện nay nhiều người vẫn phớt lờ các quy định, coi nhẹ việc chấp hành cũng như tính mạng của bản thân chỉ vì những ly bia, ly rượu…. 

 

Mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận hàng chục trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia….

         Theo bác sỹ Kiều Văn Bước – Phó Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết: Những trường hợp đưa vào đây cấp cứu đều trong tình trạng hết sức nguy kịch, chấn thương sọ não…. Thậm chí có những trường hợp quá say nên không làm chủ được hành vi bản thân, gây ra những khó khăn nhất định trong công tác điều trị cấp cứu. Song vì trách nhiệm, đội ngũ y – bác sỹ tại khoa luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết  mình …. “Chúng tôi trực 24/24h để cứu trữa người bệnh, bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, đội ngũ y – bác sỹ tại Khoa đều nỗ lực hết sức mình để cứu trữa bệnh nhân qua cơn nguy kịch”….. Bác sỹ Kiều Văn Bước nói.

Mỗi năm cả nước có hàng ngàn trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, trong đó liên quan đến việc sử dụng rượu bia không phải là ít. Để chấn chỉnh tình trạng này, thời gian qua, cùng với cả nước, Gia Lai đã triển khai nhiều chuyên đề, huy động khá đông lực lượng từ tỉnh đến cơ sở tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Lân – Tổ 4, phường Đống Đa, thành phố Pleiku chống chế: “Tại cháu nó tân gia, mừng quá nên mới uống như vậy, toàn anh em họ hàng trong gia đình thôi. Vẫn  biết khi điều khiển phương tiện mà đã uống rượu bia mà có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép thì rất dễ gây  tai nạn giao thông … nhưng  do đây là lần đầu tiên nên mình rút kinh nghiệm”.

Việc xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn đối với lực lượng chức năng hiện còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, khi bị kiểm tra nhiều trường hợp luôn tỏ thái độ chống đối, bất hợp tác.

Trung tá Lê Văn Chính – Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an thị xã An Khê cho biết: “Sau khi xử lý đối tượng thì chúng tôi sẽ có thông báo gửi về địa phương. Nếu cơ quan Nhà nước, nhà trường thì gửi về từng nơi. Nếu ở thôn xóm nào đó thì chúng tôi gửi về từng tổ để răn đe, giáo dục, tuyên truyền cho người khác rút kinh nghiệm, giảm thiểu sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông”.

       “ Đã uống rượu bia – Không lái xe” hướng đến việc đảm bảo an toàn tính mạng mỗi khi tham gia giao thông. Tuy nhiên với những gì đang diễn ra bắt nguồn từ sự chủ quan và coi nhẹ việc chấp hành luật giao thông đường bộ của một bộ phận người dân tiếp tục làm cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông càng thêm diễn biến phức tạp. Do đó, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nâng cao nhận thức, lực lượng chức năng cần xử lý kiên quyết hơn nữa đối với những trường hợp vi phạm nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông…/.

Đoàn Bình -Thanh Sáng – Minh Trí

Trả lời