Tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống cháy nổ ở cơ sở

Cập nhật 30/3/2016, 14:03:14

Mùa khô ở Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng thường diễn biến rất khắc nghiệt nên tình hình cháy nổ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và luôn ở mức báo động. Đặc biệt, trước tình hình cháy nổ có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây thì việc tăng cường công tác kiểm tra nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cũng như tìm ra những giải pháp đảm bảo an toàn cháy nổ trong các khu dân cư, đơn vị sản xuất kinh doanh là một việc làm rất cần thiết.

   

 Là đơn vị sản xuất kinh doanh các loại bao bì với những vật liệu dễ gây cháy nổ, lại gần khu dân cư nên công tác phòng, chống cháy nổ trong khu vực sản xuất được Công ty Cổ phần Bao bì Bắc Tây Nguyên quan tâm thực hiện. Bên cạnh đầu tư các trang thiết bị phòng, chống cháy thì công ty cũng thường xuyên cử bảo vệ và công nhân tham gia các đợt tập huấn do Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) CA tỉnh triển khai nhằm chủ động ứng phó tại chỗ ban đầu khi không may có hỏa hoạn xảy ra.

Bà Trần Thị Nữ- Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Bắc Tây Nguyên cho biết: Là công ty bao bì dễ cháy nên mình phải mua trang thiết bị chữa cháy rồi hướng dẫn công nhân sử dụng và biết sử dụng. Mời lực lượng Cảnh sát PCCC xuống kiểm tra nếu bình hết thì cho sạc lại, khoảng 3-4 tháng kiểm tra 1 lần.

Trước nguy cơ cháy nổ có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra cũng như triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao về cháy nổ nhằm nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ cho người dân, tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh. Qua công tác kiểm tra cho thấy: Một bộ phận người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn còn xem nhẹ công tác chủ động phòng, chống cháy nổ. Đáng nói là việc đảm bảo an tòan hệ thống điện, vệ sinh phòng chống cháy lan vẫn chưa được nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh chú trọng thực hiện thường xuyên trong khi đây là những yếu tố dễ gây cháy và cháy lan.

Thiếu tá Nguyễn Kỳ Á-Đội phó Đội hướng dẫn kiểm tra PCCC-CHCN-Phòng CS PCCC&CNCH, CA tỉnh cho biết: “Qua quá trình kiểm tra vẫn còn những thiếu sót tồn tại, mặc dù đã được nhắc nhở thường xuyên nhưng ý thức chấp hành của một số cán bộ, nhân viên cũng như lực lượng PCCC cơ sở, các đơn vị cơ sở chấp hành chưa nghiêm. Trong quá trình còn sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt như hút thuốc lá trong nơi sản xuất. Mặt khác là vấn đề tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy thì một số đơn vị còn làm qua loa, còn hình thức để chống chế chứ không phải kiểm tra để phát hiện những sơ hở, thiếu sót”.

    Tuy không gây thiệt hại về người song trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại lớn về tài sản. Khi thời tiết hanh khô, gió như hiện nay, ngoài sự chủ động của cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra thì việc chủ động phòng cháy hơn chữa cháy là một việc làm cần được mỗi người dân, gia đình, đơn vị sản xuất kinh doanh quan tâm thực hiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra./.

Lê Thư-Thiên Thanh – Đặng Trà

Trả lời