Mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Viet gap tại xã Đông

Cập nhật 28/3/2016, 10:03:56

Trong những năm qua, tình trạng ngộ độc thực phẩm trong đó có ngộ độc rau xanh ngày càng tăng. Để góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường thì việc sản xuất ra nông sản sạch, chất lượng cao, trong đó có rau xanh là một yêu cầu cần thiết và cấp bách hiện nay. Do đó, vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Kbang đã chỉ đạo Trạm Trồng trọt, Bảo vệ thực vật tổ chức xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Viet gap tại xã Đông để phục vụ nhu cầu người dân địa phương.

         

Hiện nay mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Viet Gap phát triển tốt.

 Mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Viet Gap được triển khai từ cuối tháng 12 năm 2015, tại 2 hộ dân ở thôn 6, xã Đông với diện tích 5 sào, trồng 5 chủng loại, gồm: Khổ qua, đậu cô ve, xà lách, cải, súp lơ. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống, 40% phân bón, đồng thời được tập huấn về áp dụng khoa học kỹ thuật, các qui trình từ khi làm cho tới khi thu hoạch; giúp bà con tiết kiệm được thời gian chăm sóc, hạn chế việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, không hiệu quả, đáp ứng việc sản xuất rau an toàn cung cấp cho thị trường.  Hiện nay mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Viet Gap phát triển tốt.

Ông Lê Văn Mỹ, thôn 6, xã Đông, huyện Kbang  cho biết: “Trước đây gia đình chúng tôi làm rau phục vụ địa bàn, từ ngày được hỗ trợ của huyện chúng tôi chỉ dùng phân hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật bằng sinh học, không ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo cho gia đình chúng tôi sản xuất và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu thụ rau của chúng tôi”.

Theo tính toán ban đầu của ngành chuyên môn thì việc thực hiện mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Viêt Gap trên diện tích 5 sào với 5 loại rau ở địa bàn xã Đông sẽ đem lại lợi nhuận gần 19 triệu đồng, cao hơn 1,5 lần so với các hộ sản xuất rau theo tập quán cũ. Với thành công trên, huyện Kbang có kế hoạch sẽ mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn đến các địa phương trong huyện.

Bà Trần Thị Mai, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kbang cho biết kế hoạch mở rộng mô hình này trên địa bàn: “Trong thời gian tới, theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, chúng tôi tiếp tục mở rộng mô hình rau an toàn theo tiêu chuẩn Viet Gap tại xã Đông và  các xã có trồng rau, để xây dựng một vùng rau an toàn trên địa bàn toàn huyện, để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân”.

Được biết, thời gian tới huyện Kbang sẽ xây dựng thương hiệu rau an toàn và mở các điểm chuyên bán rau an toàn theo tiêu chuẩn Viet Gap tại chợ Kbang và xã Đông. Các loại rau được đóng bao bì, có tem đảm bảo hợp qui, góp phần thực hiện chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm ô nhiễm môi trường./.

Thúy Điểm (Đài TT – TH Kbang)

Trả lời