Góp sức thực hiện chính sách tam nông, thời gian qua Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Kbang đã tích cực triển khai Nghị định 55 của Chính phủ nhằm tăng cường nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần tạo ra lực đẩy để nông nghiệp, nông thôn tại địa phương phát triển.
Nghị định 55 quy định mức cho vay không có tài sản đảm bảo tối đa đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn tăng từ 50% đến 100% so với mức cho vay cũ đã tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình anh Lê Trọng Định, ở Tổ dân phố 15, thị trấn KBang tiếp cận nguồn vốn vay 1 tỷ đồng để phát triển mô hình kinh tế trang trại. Từ số tiền này, anh Định bắt đầu nuôi chim le le, vịt trời, gà sinh sản, cua đinh cho đến trồng sâm làm dược liệu. Đến nay, tổng đàn gia cầm của gia đình đã lên đến hàng ngàn con. Riêng chim le le xuất bán ra thị trường có giá cao. Bình quân từ 700 ngàn đồng/con trở lên. Dịp cao điểm lên đến gần 1 triệu đồng/con. Đợt xuất bán gần đây, anh Định đã thu về hơn 200 triệu đồng. Có thể nói nguồn vốn vay của ngân hàng nông nghiệp đã giúp anh Định tạo dựng nên cơ nghiệp ổn định.
Anh Lê Trọng Định, tổ dân phố 15 – Thị trấn Kbang – Huyện Kbang cho biết: “Ngân hàng tạo điều kiện tiếp cận vốn vay, lãi suất ưu đãi giúp gia đình mở rộng mô hình. Đến nay đang đi vào ổn định và ngày càng phát triển”.
Ngoài nâng hạn mức cho vay, Nghị định 55 của Chính phủ còn bổ sung thêm đối tượng vay vốn là các cá nhân, hộ gia đình sinh sống trên địa bàn thành phố, thị xã tham gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi để khơi thông dòng vốn nông nghiệp nông thôn tại địa phương.
Ông Phạm Đồng Thanh, GĐ Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Kbang cho biết: Đối với NĐ 55 của Chính phủ mở rộng đối tượng đi vay và đối tượng cho vay và mở rộng đối tượng không đảm bảo bằng tài sản tăng lên. Do đó góp phần vào việc mở rộng cho vay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nhà. Trong thời gian cho vay theo NĐ 55, số dư nợ ngày càng tăng lên, mang lại hiệu quả ngày càng thiết thực, nợ xấu chưa phát sinh.
Hiện dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 trên địa bàn huyện KBang đạt hơn 632 tỷ đồng. Trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 86%. Điều đáng mừng là rất nhiều hộ vay đã sử dụng hiệu quả số nguồn vốn này và không ngừng mở rộng diện tích cũng như quy mô sản xuất. Đặc biệt là từng bước tạo ra những mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường tính cạnh tranh cho sản phẩm. Với nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định 55, người dân có thể vay vốn và làm giàu ngay trên chính mảnh đất của mình./.
Nhật Thành-Duy Linh