Mùa nắng nóng với nhiệt độ và độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi làm cho các mầm bệnh virút, vi khuẩn, ký sinh trùng có cơ hội sinh sôi phát triển. Ngoài ra, nắng nóng cũng làm cho cơ thể chúng ta mệt mỏi, ăn uống kém, mất nước, sức đề kháng suy giảm vì vậy mà cơ thể dễ mắc các bệnh cấp tính có thể gây thành dịch, thành bệnh mạn tính hay để lại các di chứng nặng nề.

Bệnh thường gặp nhiều nhất trong mùa nắng nóng là bệnh tiêu chảy cấp. Lứa tuổi mắc bệnh nhiều nhất là ở trẻ em và người cao tuổi. Tiêu chảy cấp tính nặng có thể dẫn đến tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh tiêu chảy cấp cũng là nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ và có thể lan rộng thành dịch. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần tìm hiểu về cách chăm sóc trẻ khi không may bị bệnh.
Bác sĩ CKI Phạm Thị Phi Phương, Khoa Nội – Nhi – Nhiễm, BV thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “ Mùa này trẻ em thường bị tiêu chảy cấp, tuy nhiên nhiều cha mẹ không biết cách chăm sóc con như khi con bị tiêu chảy không cho uống nước, uống sữa. Điều ấy hoàn toàn sai lầm vì trẻ bị tiêu chảy đã mất nước rất nhiều, vì vậy trẻ cần được bổ sung nhiều nước, ăn uống đủ chất”.
Một căn bệnh cũng rất nghiêm trọng thường xuất hiện khi thời tiết oi, nóng đó là bệnh viêm não Nhật Bản, bệnh này là một bệnh nhiễm khuẩn thần kinh gây dịch do một loại Arbovirus nhóm B gây nên. Virut gây bệnh được muỗi truyền từ súc vật sang người. Bệnh có tỉ lệ tử vong khá cao hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề. Biểu hiện thường gặp là: sốt cao, đau đầu, nôn, rối loạn ý thức, co giật rồi đi vào hôn mê nhanh chóng.
Bác sĩ RCom Manh, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới – BV Đa Khoa tỉnh Gia Lai cho biết: Khi trẻ có những biểu hiện trên, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong và di chứng sau này. Việc phòng ngừa bệnh cần phải giữ môi trường trong sạch, nhà ở thoáng mát, nằm màn khi ngủ, phun thuốc diệt muỗi và côn trùng, tiêm phòng vaccin viêm não Nhật Bản cho trẻ đúng lịch.
Bệnh sốt xuất huyết thường rải đều cả năm, nhất là mùa mưa. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta chủ quan, bởi mùa hanh, khô nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ có nguy cơ bùng phát thành dịch sốt xuất huyết. Bệnh tay chân miệng thì thường xuất hiện ở trẻ em dưới 10 tuổi. Đường lây truyền thường từ người sang người do tiếp xúc với các dịch tiết mũi họng, nước bọt, giai đoạn lây lan mạnh nhất là tuần đầu tiên bị bệnh.
Việc phòng bệnh mùa nắng nóng cần được mỗi người dân lưu ý, theo sự khuyến cáo của các bác sĩ là ăn chín, uống sôi, bổ sung các loại hoa quả giàu vitamin C, uống đủ nước. Đồng thời, vệ sinh môi trường sạch sẽ nơi ở nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình./.
Lệ Xuân – Mạnh Hà