Do chủ động chuyển đổi sang các loại cây trồng cạn như ớt, mía, nên dù nắng hạn gay gắt như hiện nay, sản xuất nông nghiệp ở huyện Kbang vẫn tương đối ổn định. Ngoài việc tiết kiệm nguồn nước tưới, trồng ớt, mía vẫn là giải pháp cần thiết để ứng phó với tình hình hạn hán, đảm bảo thu nhập cho bà con nông dân.

Với tình hình hạn hán như hiện nay thì trồng mía là tối ưu nhất, song song với đó là trồng thêm ớt để lấy ngắn nuôi dài.
Xã Kông Bờ La-huyện KBang là 1 trong số các xã có diện tích trồng mía nhất nhì của huyện với gần 2.300 ha. Đến thời điểm này, nhiều diện tích mía vẫn chưa thu hoạch xong và dự báo thời tiết nắng hạn vẫn tiếp tục kéo dài nhưng nông dân trồng mía vẫn chủ động cho niên vụ mía tiếp theo. Theo chia sẻ của bà con, với tình hình hạn hán như hiện nay thì trồng mía là tối ưu nhất, song song với đó là trồng thêm ớt để lấy ngắn nuôi dài.
Chị Nguyễn Thị Tâm-thôn Kơ Xum xã Kông Bờ La-Kbang cho biết: “Ở đây không có nhiều nước tưới nên bà con trồng mía. Trồng mía thì không có lãi nhiều nhưng cũng ổn định, không lo khi trời hạn hán nặng. Chúng tôi trồng thêm ớt, trồng ít để có đủ nước tưới, có đủ công hái”.
Sau cây mía là cây ớt đang cho thu nhập ổn định đối với các hộ dân ở đây. Cả hai loại cây này không chỉ phù hợp với thổ nhưỡng mà có khả năng chịu hạn cao. Với cây ớt, diện tích nhỏ, trồng gần nhà nên dù nắng hạn gay gắt, cây chỉ cần một lượng nước tưới nhỏ thì vẫn đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt. Bên cạnh đó, đây là những sản phẩm tiêu thụ nội địa có thị trường khá ổn định, là những cây ngắn ngày, chịu hạn, có thể luân – xen canh tăng vụ, tăng hiệu quả đầu tư.
Ông Trần Văn Sơn-PCT UBND xã Kông Bờ La – Kbang cho biết: “Dù nắng hạn đang diễn ra gay gắt nhưng các loại cây trồng ở đây không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ có thể là giảm năng suất. Vì việc trồng mía và mới đây là ớt là hướng đi thích hợp cho vùng đất này”.
Thực tế sản xuất ở nhiều địa phương khi hạn hán diễn ra, nhiều diện tích cây trồng bị thiếu nguồn nước tưới dẫn đến tình trạng mất mùa, nông dân vừa mất công chăm bón, chi phí đầu tư. Còn ở những xã phía Nam của huyện Kbang, cây mía đã là cây trồng chủ lực và việc xen canh trồng cây ớt cũng đã giúp người dân chủ động trong sản xuất, hiệu quả kinh tế cao hơn nhất là trong tình hình cây trồng nông nghiệp đang chịu ảnh hưởng của nắng hạn./.
Vân Anh -KSor Tuối