Gia Lai đang vào mùa khô, nắng nóng kéo dài, đây là thời điểm rất dễ xảy ra cháy rừng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng chống chữa cháy rừng trong mùa khô, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Chư Sê đã triển khai các biện pháp phòng chống chữa cháy rừng, đặc biệt là những khu rừng trồng.
|
Diện tích rừng thông rộng 94 ha thuộc tiểu khu 1028 được trồng hơn 10 năm trên địa bàn xã Bar Măih, huyện Chư Sê. Để phòng chống cháy, lực lượng Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê đã thường xuyên tuần tra kiểm soát lửa rừng, chặt cành khô và làm đường băng cản lửa. Hạt kiểm lâm huyện Chư Sê đã chỉ đạo Ban quản lý rừng phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện biện pháp phòng, chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
Ông Phan Văn Trí- Phó Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê cho biết: “Để thực hiện tốt việc PCCCR chúng tôi đã thực hiện các biện pháp mà ngành đưa ra; đồng thời dựa vào tình hình địa phương chúng tôi đã vận động nhân dân cùng tham gia, xây dựng các phương án cụ thể và triển khai lực lượng túc trực thường xuyên để đề phòng và xử lý kịp thời các tình huống”. |
Một số địa phương, người dân vẫn còn phát nương, đốt rẫy để sản xuất nên nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Lực lượng kiểm lâm và Ban Quản lý rừng huyện Chư Sê đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về tầm quan trọng của rừng đối với con người, tác hại của việc phá rừng, cháy rừng gây ra; đồng thời tổ chức cho người dân ký cam kết an toàn lửa rừng và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy rừng.
|
Anh Nguyễn Quang Sơn- Kiểm lâm địa bàn xã Bar Măih, huyện Chư Sê cho biết: “Là kiểm lâm địa bàn, tôi tường xuyên có mặt để tuần tra kiểm soát. Chúng tôi phối kết hợp với chính quyền xã vận động người dân cùng chung tay bảo vệ rừng; hướng dẫn cho người dân cách phòng chống và chữa cháy trong các tình huống cháy rừng xảy ra”. |
|
Lực lượng kiểm lâm huyện phối hợp với các xã có rừng đã triển khai thực hiện công tác giao khoán bảo vệ rừng cho người dân tại địa phương và ký kết giao ước quần chúng cùng tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng. Tại các khu trọng điểm về cháy rừng, đều có tổ đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng, bố trí lực lượng trực tuần tra canh gác lửa rừng. |
Ngọc Ánh – Duy Linh
