Krông Pa nông dân thiệt hại do nắng hạn

Cập nhật 15/3/2016, 13:03:34

Đời sống của người nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng đất nghèo Krông Pa hiện đang chật vật vì nắng hạn khi mà hàng trăm ha lúa nước giờ đây đã bị mất trắng. 

 

Cánh đồng lúa rộng cả chục ha của bà con nông dân xã Uar giờ đang trong tình trạng chết khô vì nắng hạn…..

        Nhiều ngày nay, lúc nào anh Vi Quang Vũ cũng có mặt tại đây để chờ nguồn nước từ đầu nguồn chảy về nhằm cứu vớt diện tích lúa đang thoi thóp giữa cơn đại hạn. Vốn là hộ nghèo, đời sống của cả gia đình anh chỉ trông chờ vào 7 sào lúa này nhưng giờ xem ra đành bó tay….

Anh Vũ  cho biết: “Dân thì sống nhờ vào ruộng vườn, rẫy nhưng bây giờ nhờ vào ruộng thì ruộng không còn, lấy gì mà cầy vả nữa, mình không còn gì để mà thu hoạch nữa”.

Ông Nay Châm – PCT UBND xã Uar, huyện Krông Pa cho biết tình hình sản xuất vụ Đông Xuân và thiệt hại của xã: “Vụ Đông Xuân 2015-2016  xã cũng đã gieo trồng khoảng 130ha. Do nắng hạn kéo dài thì đã mất khoảng 70ha diện tích lúa. Xã cũng đã nạo vét kênh mương 2 lần rồi nhưng mà nắng hạn kéo dài nên cũng không cứu vãn được”.

         Nắng hạn cũng đang khiến nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn Krông Pa cạn kiệt nguồn nước. Nếu như những năm trước đây, hồ thủy lợi Ia Dreh nằm trên địa bàn xã Ia Rmok luôn tràn đầy nguồn nước sẵn sàng phục vụ tưới tiêu cho hơn 600ha cây trồng của người dân trong khu vực, nhưng giờ cùng lắm cũng chỉ cung cấp nhỏ giọt cho hơn 40ha. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, trong vòng 1 tuần nữa, mực nước của hồ sẽ rơi xuống mực nước chết….

Ông Hà Văn Tuân – Cán bộ BQL Khai thác các công trình thủy lợi Krông Pa cho biết: “Ban đã báo cáo UBND huyện và kế hoạch làm việc với xã làm 1 biên bản và thống nhất là khống chế diện tích, khoanh vùng lại để nhắm chúng ta chỉ được tưới đến đâu và bao nhiêu diện tích để đảm bảo. Đồng thời yêu cầu xã thông báo rộng rãi đối với bà con để tránh thiệt hại”.

       Theo ngành chứng năng Krông Pa đánh giá, đây là đợt nắng hạn nghiêm trọng nhất trong vòng nhiều năm qua, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của hàng ngàn hộ dân địa phương. Và với những gì đang diễn ra, nguy cơ thiếu ăn, xảy ra đói và thiếu giống để tái sản xuất là điều đã hiển hiện trước mắt.

Ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa cho biết: “Chúng tôi tham mưu UBND huyện kiến nghị cấp trên có cái hỗ trợ hạn cho thiệt hại sản xuất đối với cây lúa, đối với các cây sắn vụ Mùa vừa qua cũng đã  bị thiệt  hại, đề nghị UBND tỉnh có sự hỗ trợ thêm để mà mua thêm giống sắn, bắp lai và lúa nước để mà hỗ trợ cho dân. Trước mắt huyện cũng đã xuất ngân sách ra để mà hỗ trợ cho bà con”.

 

       Trở lại với cánh đồng Uar, xen kẽ với những ruộng lúa mất trắng thì nhiều chỗ những bông lúa dù đã đến kỳ thu hoạch nhưng người dân cũng đành bỏ không vì lép hạt. Theo lý giải, đúng lúc lúa làm đòng thì không có nước để ngậm hạt, nên giờ cho hạt. Và người dân chỉ còn cách cắt về làm thức ăn cho đàn gia súc…./.

Đoàn Bình-Thanh Sáng

Trả lời