Hiện nay, nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra. Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế-xã hội, tình trạng xả rác thải bừa bãi cũng như việc rác chưa được thu gom, xử lý hợp vệ sinh đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sức khỏe của người dân.

“Môi trường hôm nay – Cuộc sống ngày mai” – câu khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ môi trường được đặt trên tuyến tỉnh lộ 664 từ thành phố Pleiku đi huyện Ia Grai. Thế nhưng cách đó không xa, một bãi rác tự phát nằm lộ thiên trên con đường rẽ thuộc địa phận xã Ia Dêr, huyện Ia Grai đi về thành phố Pleiku (nối liền với đường Phan Đình Phùng – TP Pleiku) gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này khiến nhiều người dân rất bức xúc.
Anh Nguyễn Ngọc Quân , một người dân bức xúc: “Tôi thường đi ngang qua đoạn đường này, thấy người dân ở đây không có ý thức xả rác thải bừa bãi. Mong sao chính quyền các cấp tuyên truyền nhắc nhở họ thu gom rác thải, tránh để ô nhiễm môi trường xung quanh”.
Bãi rác với đủ các loại rác thải sinh hoạt như túi nilon, chai lọ, lông gà vịt, xác động vật… Cứ cách vài trăm mét, có nơi vài chục mét lại xuất hiện những đống rác do người dân vứt tràn lan ra hai bên đường, khiến cho khu vực này trông nhếch nhác và mất mỹ quan. Một số người dân xung quanh khu vực này đã khắc phục tình trạng hôi thối bằng cách đốt chúng khi lượng rác đã quá tải và bốc mùi nặng.
Bà Nguyễn Thị Nga, hộ dân sống quanh khu vực cho biết: “Tôi thấy trên tuyến đường này, người dân vứt rác bừa bãi, không có vệ sinh gì hết. Tôi sống ở đây tôi thấy làm như vậy gây ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan. Tôi cũng mong chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân ý thức hơn. Hầu hết người dân ở khu vực trên thường xuống đây vứt rác, chứ mấy hộ gần đây sống cũng ý thức sạch sẽ lắm”.
Cũng trên tuyến đường này, đoạn giáp với đường Phan Đình Phùng (TP Pleiku) bãi rác chứa phế thải xây dựng, gồm gạch, đá, vôi vữa (hay còn gọi là xà bần) được người dân đổ đống bừa bãi. Mặc dù, biển báo “ cấm đổ rác” được dựng lên, song hằng ngày người dân vẫn lén lút đổ rác tại đây, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Có thể nói, từ khi cây cầu Công Viên được hoàn thành đưa vào sử dụng nối liền tuyến đường Phan Đình Phùng (TP Pleiku) đi hướng huyện Ia Grai qua địa phận xã Ia Dêr đã góp phần tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Song tình trạng người dân vứt rác bừa bãi trên tuyến đường này là vấn đề đáng báo động. Do vậy, vấn đề rác thải nông thôn đang rất cần đến sự quan tâm đúng mức của các cấp quản lý trong việc chỉ đạo thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường nông thôn và cho người dân./.
Bích Thủy- Xuân Huy