Làng 2 con

Cập nhật 08/3/2016, 13:03:34

Nhận thức thay đổi đã giúp cho ngày càng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai thoát khỏi cuộc sống quẩn quanh đói nghèo bởi nguyên nhân sinh đông con. Người phụ nữ không chỉ chủ động hơn trong việc ổn định kinh tế gia đình mà còn mạnh dạn tham gia vào các công việc xã hội. Phóng sự được thực hiện tại làng Hưnh Dờng, xã Kông Yang, huyện Kong Chro 

Những hình ảnh thanh bình này không hề hiếm gặp ở làng Hưnh Dờng

Những hình ảnh thanh bình như người ông đang chơi với cháu trên nhà sàn, người bà ngồi dệt thổ cẩm dưới bóng cây…  không hề hiếm gặp ở làng Hưnh Dờng – một trong 5 làng có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Kông Yang, huyện Kong Chro. Gia đình ông Đinh Sar có 6 người con. Nếu như trước đây, vào độ tuổi ngoài 80 như thế này, ông ít ra phải có đến 20 đứa cháu. Nhưng con ông, đứa nào cũng chỉ sinh 2 đứa con. Riêng con gái út đang ở chung với 2 vợ chồng ông thì chỉ mới có 1 đứa. Ông Sar giờ cũng nhận ra, quyết định của các con mình là đúng đắn.

Ông Đinh Sar, làng Hưnh Dờng, Xã Kông Yang, huyện Kong Chro, Gia Lai nói: “Trước đây đông con nên cuộc sống khó khăn. Suy nghĩ trước đây nó khác. Bây giờ mấy đứa cháu nó đi làm nhà nước nên nhận thức được chỉ sinh 2 con thôi. Tôi mừng. Giờ hoàn cảnh gia đình mấy đứa cháu thì có ít con hết”.

Con gái út của ông Sar, chị Đinh Thị Ngoel hiện có một gia đình hạnh phúc với kinh tế ổn định. Không lập gia đình sớm, không sinh đông con như những phụ nữ Bahnar khác đã giúp chị có cơ hội học tập đến nơi, đến chốn và giờ đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội phụ nữ của xã Kông Yang.

Chị Ngoel chia sẻ: “ Ở trong làng này có 2 gia đình sinh con rất là nhiều nên thấy cuộc sống của họ vất vả lắm. Vì vậy mình nghĩ mỗi gia đình nên sinh nhiều nhất 2 con thôi để cuộc sống đỡ khổ”.

 Chuyện phụ nữ chỉ sinh 1 hoặc 2 con giờ không còn chuyện lạ ở làng Hưnh Dờng mà cả 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số khác ở Kông Yang. Số trẻ sinh ra 3 năm gần đây liên tục giảm, giúp cho xã Kông Yang duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1,5%, vượt kế hoạch đặt ra là giảm xuống còn 2% và thấp hơn tỷ lệ chung của toàn huyện Kong Chro 0,18%. Công việc của những cán bộ phụ trách công tác dân số kế hoạch hoá gia đình theo đó cũng bớt đi áp lực rất nhiều.

Chị Hoàng Thị Thuỷ, cán bộ phụ trách dân số xã Kông Yang, huyện Kong Chro, Gia Lai cho biết: “Trước đây, khi mới về công tác ở xã, thường số trẻ sinh ra khoảng 100 trẻ/năm, bây giờ giảm còn khoảng 70 đến 75. Công tác tuyên truyền ở làng không khó khăn như trước nữa vì người dân ý thức cũng cao. Ngoài nỗ lực của ban dân số xã thì đội ngũ cộng tác viên rất nỗ lực”.

Làng Hưnh Dờng được bình chọn danh hiệu "Làng phụ nữ kiểu mẫu" nhưng nhiều người dân ở đây quen gọi với cái tên: Làng 2 con. Không còn áp lực gia tăng dân số, các lĩnh vực giáo dục và y tế theo đó cũng giảm bớt khó khăn.

 Những đứa trẻ bớt lấm lem… không còn phải theo cha mẹ lên nương rẫy mà được học tập, được vui chơi hồn nhiên theo đúng lứa tuổi của mình.

Những ngôi làng Bahnar rồi đây sẽ trù phú hơn, thanh bình hơn theo cách lớn lên của những đứa trẻ như vậy./.

Hoà Giang – Quốc Linh -Viễn Khánh

Trả lời