Ngày 26 tháng 2/2016, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ đã tổ chức lễ công bố đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới. Đây là xã biên giới đầu tiên ở Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo
Năm 2014, trước những khó khăn, vướng mắc của Ia Dom trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Tỉnh ủy – UBND tỉnh Gia Lai đã giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đỡ đầu xã thực hiện chương trình này. Trong 2 năm 2014 và 2015, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng được 6 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trị giá 300 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh ở các thôn, làng, giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.
Đại úy Nguyễn Văn Quang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết: “Tham gia xây dựng nông thôn mới ở Ia Dom chúng tôi lựa chọn những tiêu chí phù hợp. Trước hết là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân; thứ hai là đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội; về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội rồi tiêu chí về môi trường.v.v…Để làm tốt thì hàng năm chúng tôi đều xây dựng kế hoạch cụ thể và thống nhất với địa phương để triển khai”.
Những cung đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa; các khu dân cư quy hoạch khang trang, nhiều căn nhà kiên cố mọc lên san sát đã làm thay đổi diện mạo nông thôn biên giới Ia Dom…
Không phải bỏ công xuống phố lấy hàng, nay các cửa hàng tạp hóa buôn bán nhỏ trong làng ở Ia Dom đã có thể cung ứng đây đủ các loại mặt hàng cần thiết cho các gia đình.
Chị Dương Thị Trí, Làng Mook Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “So với trước thì nay thật sự phát triển nhiều. Trước đường sá bụi bặm, đi lại khó khăn, nay giao thông thuận lợi những người buôn bán như chúng tôi cũng được hưởng lợi nhiều. Nói chung là phát triển, bà con phấn khởi nhiều”.
Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm hiện nay tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đạt trên 52 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách trung ương, tỉnh và huyện hơn 24 tỷ; vốn vay tín dụng 20 tỷ; nhân dân đóng góp gần 3 tỷ; số còn lại là nguồn vốn do các doanh nghiệp, tổ chức, các đơn vị đứng chân trên địa bàn hỗ trợ. Ngoài việc tập trung xây dựng các hạng mục công trình phục vụ đời sống dân sinh; đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng thì Đảng bộ xã Ia Dom đặc biệt chú trọng chỉ đạo tập trung đầu tư cho phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi nhằm duy trì tốc độ phát triển kinh tế bền vững. Hiện nay toàn xã có trên 1.000 héc ta diện tích cây công nghiệp dài ngày, trong đó có gần 300 héc ta cao su tiểu điền, 377 héc ta cà phê, gần 100 héc ta hồ tiêu và trên 400 héc ta điều. Thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 23,19 triệu đồng/ người/ năm.
Đồng chí Hồ Đình Kỳ,Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai. nói về quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới của xã: “ Đảng bộ xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm vì thế đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tập trung vận động nhân dân thực hiện trên tất cả các mặt, nhất là phát triển kinh tế. Với những nội dung, tiêu chí chưa đạt thì phân công cán bộ cùng phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn để tập trung thực hiện. Cuối năm 2015 xã được công nhận 19/19 tiêu chí với 39 nội dung”.
Trở thành xã biên giới đầu tiên ở Tây Nguyên hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ia Dom đã phát huy vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị đứng chân trên địa bàn. Đó cũng là một trong những cách làm phù hợp cần nhân rộng để tổ chức, lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa cần được ./.
Hữu Lanh -Ksor Tuối