Mặc dù không có những biến động lớn về hoạt động tiền gửi tiết kiệm như những dự báo ban đầu, nhưng theo phản ánh của một số ngân hàng cho biết; tình hình huy động vốn từ đầu năm đến nay vẫn giữ ở mức ổn định và có tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm.

Trong khi một số kênh đầu tư như: Vàng, bất động sản, chứng khoáng ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có sự khởi sắc, nhiều người vẫn trung thành với hình thức gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Đó là ý kiến mà nhiều người đưa ra khi được hỏi vì sao chọn hình thức gửi tiền tiết kiệm.
Bà Nguyễn Thị Hoa một khách hàng cho biết: "Nếu có tiền nhàn rỗi tôi gửi ngân hàng chứ không mua vàng. Vì vàng lên xuống thất thường nên cô không có ý định đầu tư".
Với mặt bằng lãi suất như hiện nay không được xem là cao nhưng vẫn có thể chấp nhận được bởi độ an toàn, tạo tâm lý yên tâm hơn cho người dân. Nhất là đối với những khách hàng là cán bộ hưu trí, cá nhân muốn dành tiền tiết kiệm. Hiện nay 75% tiền gửi tiết kiệm thuộc khối dân cư.
Ông Lý Anh Đào, Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cho biết: " Giá vàng tiếp tục giảm, chứng khoán đi ngang, thị trường bất động sản vẫn đứng im…Vì vậy thiết nghĩ người dân gửi vào ngân hàng được xem là kênh an toàn nhất. Lãi suất huy động hiện nay cũng là phù hợp. Vì mặt bằng chung hiện nay theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong năm qua lãi suất VND rất ổn định".
Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng, gửi tiết kiệm chỉ thật sự phù hợp với đồng tiền nhàn rỗi, còn lại nhiều người vẫn chọn một số kênh đầu tư khác và thậm chí chấp nhận rủi ro.
Chị Lê Hòa Giang. Khách hàng chia sẻ: "Em nghĩ em sẽ mua đô. Vì trữ vàng thì vàng lên xuống, còn ngân hàng thì lãi suất thấp, còn đô thì ổn định hơn. Đối với bố mẹ thì có thể dựa vào khoản tiết kiệm ngân hàng để có thêm thu nhập, còn với tụi em còn trẻ giữ tiền để đầu tư vào kênh khác thay vì gửi tiền vào ngân hàng.
Trong bối cảnh tình hình kinh tế như hiện nay, trước mắt hoạt động tín dụng kể cả huy động và cho vay sẽ không có sự điều chỉnh nào thêm./.
Hồng Uyên -Minh Trí