Như tin chúng tôi đã đưa, sáng ngày 23/2, 17/17 địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao- nhận quân năm 2016. Ngày Hội tòng quân ở các địa phương trong tỉnh diễn ra trong không khí tưng bừng và náo nức, tạo khí thế để các thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc.

Công tác tổ chức lễ giao- nhận quân được các địa phương triển khai rất tốt
Ngay từ sáng sớm, các địa phương trong tỉnh đã đưa thanh niên trúng tuyển nhập ngũ đến các điểm giao nhận- quân. Công tác tổ chức lễ giao- nhận quân được các địa phương triển khai rất tốt, tạo không khí náo nức, tưng bừng trong ngày Hội tòng quân. Dù xa người thân, gia đình để bước vào môi trường mới với bao lưu luyến, nhưng các thanh niên trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ với niềm vinh dự và tự hào lớn lao.
Tân binh Dương Quốc Nhật- phường Diên Hồng- Tp. Pleiku- Gia Lai cho biết: “Tôi rất vinh dự tự hào được nhập ngũ lần này. Dù hồi hộp nhưng được sự động viên của bạn bè, người thân, gia đình tôi lên đường nhập ngũ với tâm lý rất thỏai mái”.
Cũng cùng suy nghĩ, tân binh Nguyễn Văn Huỳnh- xã Sơn Lang- huyện Kbang- Gia Lai chia sẻ: “Tôi rất vinh dự, tự hào nhập ngũ, tôi sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện tốt xứng danh với người lính cụ Hồ”.
Nhiều gia đình cũng rất tự hào có người thân nhập ngũ vào quân đội, một trong những môi trường tốt nhất để học tập, rèn luyện và trưởng thành.
Ông Nguyễn Đức Trọng- xã Ia Krêl- huyện Đức Cơ- Gia Lai tự hào nói: “Gia đình tôi có 3 thế hệ trưởng thành từ trong quân đội. Nay gia đình rất tự hào có con tiếp tục nhập ngũ, gia đình động viên con cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy truyền thống gia đình”.

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi nên có một số điểm mới so với trước đây như toàn tỉnh chỉ tổ chức giao quân một đợt trong năm. Hơn nữa, việc triển khai công tác tuyển quân năm nay gặp một số khó khăn nhất định, nhất là đối với 8 địa phương trong tỉnh vừa hoàn thành công tác tuyển quân đợt 2 năm 2015 nên rất ít thời gian để triển khai công tác tuyển quân năm nay. Một số địa phương gặp khó khăn về nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ… Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho chính quyền triển khai công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu và kế hoạch đề ra. Nhất là đã thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển quân như: Đăng ký, rà soát thực lực nguồn sẵn sàng nhập ngũ, xét duyệt, sơ tuyển, khám sức khỏe, thâm nhập và tổ chức giao quân…
Đại tá Lê Ngọc Nam- Phó Bí thư Đảng ủy- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là cơ quan Thường trực của Hội đồng NVQS tỉnh. Với chức năng của mình, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương triển khai kịp thời và nghiêm túc các bước trong quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ. Trong đó phân công từng thành viên trong Hội đồng NVQS các cấp phụ trách từng địa bàn để đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác tuyển quân”.
Nhờ huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc nên cũng như những năm trước, năm nay thành phố Pleiku tiếp tục làm tốt công tác tuyển quân. Toàn thành phố có 280 thanh niên nhập ngũ, trong đó hơn 100 thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Ông Trần Xuân Quang- Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND- Chủ tịch Hội đồng NVQS Tp. Pleiku nói: “Thành phố Pleiku luôn xem công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, do vậy đã tăng cường công tác chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc triển khai nhiệm vụ này, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ như thâm nhập thực tế, nắm số thanh niên trong độ tuyển, chốt thực lực; kiên quyết xử lý các trường hợp chấp hành không nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự”.
Đến 9h30 phút sáng ngày 23/2, tất cả các địa phương trong tỉnh đã tổ chức xong lễ giao- nhận quân năm 2016. Trong đợt này, toàn tỉnh có 2.600 thanh niên nhập ngũ, trong đó thanh niên là đồng bào dân tộc thiếu số chiếm 53,6%. Không chỉ đảm bảo chỉ tiêu về số lượng mà chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn so với những năm trước. Nhiều chỉ tiêu như: tỉ lệ đảng viên, đoàn viên, có trình độ cao đẳng, đại học, cán bộ công chức… vượt so với kế hoạch. Nhiều xã, phường, thị trấn trong tỉnh có 100% thanh niên trúng tuyển đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Một trong những nguyên nhân chủ yếu để triển khai tốt công tác tuyển quân năm nay là nhờ các địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự sử đổi, giúp nhân dân nâng cao nhận thức về trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc.
Ngọn đuốc truyền thống được thắp sáng cùng với những hồi trống rộn rã và sự tin tưởng, động viên của người thân, gia đình, chính quyền địa phương càng thôi thúc các thanh niên ưu tú của quê hương hăng hái lên đường nhập ngũ, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tiếp bước truyền thống vẻ vang của dân tộc, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
Hà Đức- R’Piên – Thanh Tuyền