Ngày mới ở làng vùng căn cứ

Cập nhật 01/5/2025, 10:05:45

Quan tâm, hỗ trợ Nhân dân nâng cao đời sống là chủ trương xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền các địa phương tỉnh Gia Lai. Đặc biệt là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở vùng căn cứ cách mạng nhằm bù đắp những mất mát và hi sinh trong chiến tranh. Nhờ đó, nhiều vùng căn cứ cách mạng hôm nay đã khoác lên mình “tấm áo mới”, xóa đi những vết thương do chiến tranh.

Gia đình chị Rơ Lan Me là một trong số gần 100 hộ đồng bào Jrai ổn định nơi ở mới tại làng King Pêng, xã Chư A Thai mấy tháng nay. Nhiều năm sống tạm tại khu vực núi D’Lông, chị hiểu rõ giá trị, niềm vui của 2 tiếng “định cư”. Nhất là được Nhà nước hỗ trợ di dời nhà cũ, cấp đất ở tại khu định cư rộng rãi với đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu: điện, đường bê tông kiên cố, nước sinh hoạt…

Chị Rơ Lan Me – Làng King Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Gia đình mình chuyển về đây ở thì tốt quá rồi. Mình chăn nuôi bò, gà, làm mì, trồng lúa rồi có thể đi làm thuê thu hoạch thuốc lá…cũng có tiền để lo cho con ăn học. Cuộc sống bây giờ ổn định hơn trước nhiều. Con cái thì đi học gần đây thôi, rất thuận lợi.”

Dự án sắp xếp bố trí ổn định dân cư tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện có tổng vốn đầu tư hơn 22 tỷ 400 triệu đồng, thuộc nguồn vốn chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi vừa được hoàn tất. Trên diện tích 4,95 ha, khu dân cư tập trung được đầu tư hoàn chỉnh từ hạ tầng giao thông, hệ thống điện thắp sáng, nước sạch và hỗ trợ các hộ di dời nhà cửa đến nơi ở mới. Khu dân cư mới là một phần của làng King Pêng thuận tiện hơn trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hiệu quả.

Ông Rơ Mah Jú – Trưởng thôn làng Kinh Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Bà con rất vui mừng khi được về nơi ở mới. Điện sinh hoạt, đường, trường đầy đủ, đời sống bà con đỡ hơn mọi khi rất nhiều. Mình phối hợp họp vận động nhân dân yên tâm làm ăn, cố gắng làm, hạn chế cờ bạc, rượu chè.”

Với quyết tâm giúp vùng căn cứ cách mạng thoát nghèo, đời sống của người dân thực sự ấm no; những năm qua, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã dành sự quan tâm đặc biệt, trong đó tập trung thực hiện Đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chương trình mục tiêu quốc gia. 4 làng Đồn thuộc vùng căn cứ cách mạng xã Chư A Thai có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 3.600 ha, với 453 hộ, gần 2000 khẩu, đa phần là đồng bào Jrai, Bahnar. Hiện nay, 4 làng Đồn còn 101 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 22,2%. Đặc biệt, Kinh Pêng đã được công nhận làng nông thôn mới vào năm 2020, 3 làng còn lại đạt trung bình 13-14/19 tiêu chí nông thôn mới.

Ông Rmah Mich – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện trao đổi: “Chi bộ cùng hệ thống chính trị đã đồng hành cùng bà con kiến thiết, xây dựng thôn làng, xóa đói giảm nghèo.”

Ông Phan Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Rất nhiều mô hình đã đưa đến với người dân vùng căn cứ cách mạng, như trồng mía, mì, chăn nuôi bò sinh sản, chương trình xóa nhà tạm…góp phần ổn định đời sống cho bà con. Tuy vẫn còn hộ nghèo nhưng đời sống của bà con đã ổn định hơn xưa rất nhiều.”

Nhờ sự hỗ trợ nguồn lực lớn của Đảng và Nhà nước dành tặng vùng căn cứ cách mạng, cùng với ý chí tự lực, không chịu khuất phục đói nghèo, đời sống đồng bào dân tộc Bahnar, Jrai ở xã Chư A Thai ngày càng đủ đầy hơn. Bà con phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay viết tiếp những trang sử tươi sáng của vùng căn cứ cách mạng trong công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước.

Minh Lý – Ksor Tuối

Trả lời