Kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2025 kéo dài trong 5 ngày (từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5). Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn, hạnh phúc; Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đến toàn lực lượng. Đặc biệt, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông huy động 100% quân số để tăng cường tuần tra kiểm soát tại tất cả các tuyến đường giao thông, địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai nhận định: Lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh sẽ tăng cao trong các ngày nghỉ lễ; đặc biệt là phương tiện xe ô tô cá nhân và xe ô tô khách khi người dân sử dụng để đi chơi, du lịch, về quê thăm người thân. Do đó, đơn vị đã thành lập nhiều tổ công tác, phân công cán bộ, chiến sỹ thực hiện tuần tra khép kín địa bàn; đồng thời trang bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại để phục vụ nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.
Trung tá Tô Quang Hải – Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai thông tin: “Thực hiện kế hoạch cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 đã huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ cùng với phương tiện, thiết bị nghiệp vụ. Đồng thời chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.”
Thiếu tá Trần Nam Phương – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai trao đổi: “Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng chuyên đề, huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát ma túy để thực hiện kiểm tra chéo các tuyến, địa bàn vào các khung giờ cao điểm và tập trung vào các nhóm chuyên đề trọng điểm như: Nồng độ cồn, ma túy, quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe và không có giấy phép lái xe. “
Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình tại cơ sở; đồng thời phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị, người có uy tín tại cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là quản lý chặt và có hình thức xử lý nghiêm đối với thanh thiếu niên có hành vi càn quấy, chạy xe với tốc độ nhanh, rú ga, nẹt pô và lạng lách, đánh võng.
Ông Rơ Lan Hoang – Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng Tao Ròng 2, xã Ia Pal, huyện Chư Sê nói: “Tuyên truyền cho thanh niên thì đã uống rượu bia mà đi xe thì không an toàn cho người thân và người khác. Khi mình đâm một cái thì cha mẹ phải bán đất, bán ruộng, mình thì phải đi tù; mình phải tuyên truyền như thế.”
Đại tá Dương Văn Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Tham mưu thật tốt, kịp thời, tích cực và phải chủ động cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền. Đợt này chúng tôi tập trung tham mưu tuyên truyền ở các khu vực ở vùng sâu vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số và phải lựa chọn các hình thức, các biện pháp tuyên truyền; đặc biệt là lựa chọn đối tượng tuyên truyền với mục tiêu là tất cả các người dân đều được tuyên truyền về văn hóa tham gia giao thông, thức thức tham gia giao thông; trên cơ sở đó để người dân hiểu, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.”
Để có một kỳ nghỉ lễ thực sự vui tươi, an toàn và hạnh phúc; cùng với các giải pháp ngành chức năng triển khai, rất cần sự cộng đồng trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Chỉ khi tuân thủ nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông thì tai nạn giao thông mới từng bước được kiềm chế và kéo giảm
Đoàn Bình – Thanh Sáng