Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cập nhật 25/4/2025, 18:04:15

Chiều nay (25/4), tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề: “HĐND các cấp tỉnh Gia Lai – Dấu ấn một nhiệm kỳ, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới”. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Minh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố và đại diện một số HĐND cấp xã trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nêu rõ: Hội nghị lần này có ý nghĩa rất đặc biệt, cùng với tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cũng là dịp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trước khi bước vào giai đoạn mới – giai đoạn thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, trao đổi thẳng thắn để Hội nghị đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tại Hội nghị này, sẽ tập trung đánh giá kết quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đây là dịp để chúng ta xem lại kết quả đạt được, phát huy những điểm mạnh và thẳng thắn chỉ ra hạn chế còn tồn tại trong hoạt động; đồng thời, đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong giai đoạn mới. Đồng thời, trao đổi, thảo luận thêm về kinh nghiệm hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và của đại biểu HĐND các cấp. Những kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 và từ thực tiễn sinh động của từng địa phương sẽ là cơ sở để HĐND tỉnh, đặc biệt là HĐND cấp xã mới đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế sau khi kết thúc hoạt động của HĐND cấp huyện từ ngày 01/7/2025.”

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Báo cáo trung tâm và các tham luận tại Hội nghị đã khẳng định: Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân; trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND các cấp tỉnh Gia Lai đã bám sát chỉ đạo của các cấp và tình hình thực tiễn; tích cực đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả về công tác giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, thực hiện các đột phá chiến lược; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực mới nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; kiến tạo và phát triển địa phương nhanh, bền vững. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công trên 2.800 kỳ họp và đã tổ chức 581 phiên chất vấn, trả lời chất vấn, 540 phiên giải trình để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến vấn đề được xã hội và cử tri quan tâm; đồng thời đã phối hợp với UBND cùng cấp, xây dựng, quyết nghị gần 17.890 vấn đề quan trọng của địa phương và được giám sát chặt chẽ nhằm triển khai có hiệu quả nghị quyết của HĐND các cấp.

Đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Từ những kỳ họp này, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của tỉnh đã được UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh để cùng giải quyết. Trong đó nhiều nội dung về chủ trương đầu tư dự án, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch,… đã được thông qua, góp phần rất quan trọng trong việc giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cải thiện môi trường đầu tư và các nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh đều đạt mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, trong đó: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng bình quân 6,36%/năm.”

Đồng chí Đinh Ngọc Hải –  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu: “Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nói chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nói riêng đã có sự phối hợp đồng bộ hơn với Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các Hội nghị phản biện của MTTQ Việt Nam tỉnh được tổ chức nhiều hơn, đổi mới về cách thức, phát huy được trách nhiệm, tri thức, sự tâm huyết và kinh nghiệm của các chuyên gia, nhà khoa học có kiến thức chuyên môn sâu và các thành phần khác. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng trong xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi Nghị quyết được ban hành, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện công tác Giám sát việc thực hiện để các Nghị quyết được triển khai đồng bộ và đi vào đời sống của người dân.”

Cùng với đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND 3 cấp đã tổ chức, thực hiện hơn 4.660 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Thường trực HĐND 2 cấp (tỉnh, huyện) đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với các ngành, lĩnh vực, như: y tế, giáo dục, quản lý, bảo vệ rừng… và đã kịp thời chia sẻ, động viên và tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của từng ngành, lĩnh vực. Đồng thời,  đã tổng hợp hơn 37.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và hơn 10.000 lượt kiến nghị, khiếu nại, phản ánh của công dân để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Từng vị đại biểu HĐND đã chủ động, tích cực trong công tác giám sát, cho ý kiến để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, phát huy vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

 Tại Hội nghị, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các cấp đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong bối cảnh mới.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của Thường trực HĐND các cấp trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức tốt các kỳ họp, thực hiện chức năng giám sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh tại địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, vai trò của HĐND các cấp càng trở nên quan trọng, nhất là vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Trước yêu cầu mới khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tôi đề nghị HĐND các cấp và các vị đại biểu tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau: Một là, HĐND các cấp tiếp tục bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức hoạt động của HĐND trong giai đoạn mới. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp tổ chức bộ máy hành chính, nhất là phát huy vai trò của HĐND cấp xã. Hai là, tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND, chú trọng các lĩnh vực người dân và dư luận quan tâm như đất đai, đầu tư – xây dựng, môi trường, cải cách hành chính, an sinh xã hội… Đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động phù hợp với chính quyền hai cấp. Ba là, tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề, ngoài địa bàn ứng cử; nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri đảm bảo đúng thẩm quyền. Chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương. Chủ động giám sát những vụ việc khiếu nại, kéo dài, yêu cầu xử lý triệt để, hạn chế phát sinh mới, nhất là khiếu kiện đông người. Như tôi đã nói khi chúng ta thực hiện chính quyền 2 cấp nên chúng ta phải thật sự gần dân, sát dân để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của Nhân dân. Thứ tư là, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho đại biểu thực hiện vai trò, vị trí, chức trách của mình. Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới và hành động, tôi tin tưởng HĐND các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.”

Dịp này, 47 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND các cấp tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Đây là sự ghi nhận những đóng góp đối với hoạt động của HĐND các cấp và là nguồn động viên, khích lệ để các tập thể, cá nhân tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà./.

Đức Hải – R’Piên – Phi Long

Trả lời