Chiều nay (21/4), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác quý I năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ với sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cùng đại diện lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc các Bộ, cơ quan, đơn vị và được kết nối trực tuyến tới điểm cầu Trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, mặc dù hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả qua các tuyến biên giới, cửa khẩu đất liền, đường mòn, lối mở biên giới, tuyến biên giới biển, cảng biển, vùng biển, địa bàn nội địa trọng điểm diễn biến không quá phức tạp, không phát sinh điểm nóng; tuy nhiên trong quý I năm 2025 đã nổi lên các hoạt động vận chuyển trái phép hàng cấm như ma túy, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đáng nói là tình hình hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm và sữa giả. Trong bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cần phải triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp để đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiệu quả, không để các đối tượng lợi dụng kẽ hở pháp luật để hoạt động.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong quý I năm 2025, các đơn vị, địa phương trong cả nước đã bắt giữ, xử lý 30.651 vụ việc vi phạm (giảm 0,77% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó có 6.754 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 22.774 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; 1.113 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.616 tỷ đồng (tăng 59,45% so với cùng kỳ năm 2024); khởi tố hình sự 1.328 vụ, 2.046 đối tượng. Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã làm rõ một số khó khăn, hạn chế trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời kiến nghị, đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương trong thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với sự chủ động, trách nhiệm. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, tồn tại, chưa chặt chẽ cần khắc phục. Dự báo trong thời gian tới, lợi dụng xu thế thương mại điện tử, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ diễn ra với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn, gây khó khăn đối với các lực lượng chức năng; do đó cần sự phối hợp chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin giữa các lực lượng. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo cơ chế hoạt động mới của các bộ, ngành; tăng cường đôn đốc công tác giám sát, kiểm tra; đồng thời các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, xử lý vi phạm. Tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực của các lực lượng trong thực thi công vụ./.
Mỹ Tiến – Huy Toàn