Trường THCS Đăk Tơ Ver nỗ lực duy trì sĩ số

Cập nhật 18/4/2025, 10:04:21

Bằng trách nhiệm và sự tận tâm, các giáo viên đang công tác tại những ngôi trường trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai vẫn đang viết tiếp bao câu chuyện ý nghĩa về tình thầy trò thiêng liêng, cao cả. Các giáo viên chính là người tiếp sức, tạo thêm động lực để học trò vùng khó vươn lên, tiếp cận với nguồn ánh sáng của tri thức.

Trong mỗi tiết sinh hoạt cuối tuần, thay vì những lời nhắc nhở khô khan, giáo viên Chủ nhiệm lớp 6A, Trường THCS Đăk Tơ Ver lại mua trà sữa và các loại bánh kẹo để khen thưởng những học sinh tuần qua đã hăng say đến lớp chăm chỉ học tập. Những nụ cười rạng rỡ, những đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc của học trò không chỉ bởi được biểu dương mà các em còn cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm của các thầy cô giáo dành cho mình.

Đây là một trong rất nhiều cách thức các giáo viên của Trường THCS Đăk Tơ Ver – nơi có gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số thực hiện nhằm động viên, khích lệ học trò bám trường, bám lớp.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Ngọc – Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Tơ Ver, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh trao đổi: “Giải pháp để trường duy trì được sỉ số 95% hàng năm đó chính là chúng tôi luôn xem các em học sinh là con em mình. Chúng tôi họp và quán triệt giáo viên tiêu chí đầu tiên là phải duy trì sĩ số. Các thầy, các cô chủ nhiệm phải bám sát lớp, nắm rõ tình hình của lớp, nắm rõ tình hình của mỗi học sinh để mình có giải pháp kịp thời. Khi em có xu thế là chuẩn bị bỏ học hoặc muốn bỏ học và những em đã lỡ bỏ học thì giáo viên vô tiếp xúc vận động, gặp cả bí thư thôn, làng, thôn trưởng để nhờ cùng vận động và hội phụ nữ vào cuộc. Ngoài giờ học, các thầy cô còn tổ chức dạy kỹ năng sống, coi học sinh như là con em là động lực để các thầy cô cố gắng hơn trong công tác duy trì thí số và chủ nhiệm của mình.”

Trường THCS Đăk Tơ Ver có 1 điểm trường chính và 1 điểm trường phụ. Các em học sinh phải di chuyển trên 10 cây số mới đến được lớp học tại điểm trường chính. Hầu hết hoàn cảnh gia đình các em còn nhiều khó khăn nên việc phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp bố mẹ những công việc đồng áng diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, bằng sự tận tụy, trách nhiệm; đặc biệt ngoài việc dạy kiến thức, các thầy cô giáo nơi đây còn là cha mẹ thứ hai và là người đồng hành trên con đường đi tìm tri thức của các em học sinh. Không chỉ đến nhà vận động học sinh ra lớp, mà khi các em học sinh Trường THCS Đăk Tơ Ver đến trường, từng loại đồ dùng học tập, từng bộ quần áo, dày dép đều được thầy cô trang bị, giúp đỡ. Giữa bộn bề thiếu thốn, khi cái ăn, cái mặc còn chưa đủ đầy thì tình yêu thương, sự cảm thông và khích lệ của những người cha người mẹ thứ hai đã trở thành nguồn động lực tiếp sức cho học sinh vùng khó vươn lên để từng bước thắp sáng ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.

Em Giang – Lớp 8B, Trường THCS Đăk Tơ Ver, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh bày tỏ: “Thầy cô giúp tụi em từ sách vở, từ cây bút, các bạn có khó khăn thì thầy cô sang tận nhà để động viên các bạn đến trường. Thầy cô rất là yêu thương tụi em. Bởi vậy em luôn luôn hứa rằng sẽ học tập thật tốt để sau này tương lai của tụi em tốt hơn.”

Trong thời gian qua, Ban Giám hiệu cũng như các giáo viên chủ nhiệm Trường THCS Đăk Tơ Ver đã chủ động liên hệ, kết nối với các mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện để hỗ trợ thêm kinh phí và các thiết bị dạy học nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học cũng như thu hút các em học sinh đến trường.

 Anh Phạm Xuân Long – Bí thư Đoàn cơ sở BIDV Gia Lai cho biết: “Chúng tôi được biết là Trường THCS Đăk Tơ Ver là một đơn vị địa bàn khó khăn với đa số học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số. Thông qua chương trình này, kết nối các nguồn tài trợ chúng tôi cũng đã tài trợ một phòng máy tính với 15 bộ máy tính trị giá 150 triệu đồng, trao 40 suất học bổng cho các cháu thiếu nhi học sinh của trường trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên của BIDV cũng đã tài trợ một vườn cây bằng lăng để hy vọng tạo bóng mát cho nhà trường. Thanh niên chúng tôi mong muốn nhà trường có điều kiện dạy học tốt hơn, tiếp tục chăm lo trong sự nghiệp giáo dục.”

Với một ngôi trường như Trường THCS Đăk Tơ Ver tại địa bàn đặc biệt khó khăn thì những thách thức trong việc duy trì sĩ số cũng như công tác dạy và học sẽ còn rất nhiều ở phía trước. Nhưng tin rằng, với sự cố gắng và không ngừng vươn lên của giáo viên, học sinh; cùng sự hỗ trợ từ xã hội, Trường sẽ tiếp tục duy trì tốt công tác dạy và học./.

 Thanh Vui – Thanh Sáng

Trả lời