Sáng nay (17/4), tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Kết luận số 132-KL/TW ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Bộ Công an, Thủ đô Hà Nội có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Thành Long – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp huyện, cấp xã với gần 377 nghìn đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Đại tướng Lương Tam Quang – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên cả nước đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tuy nhiên, so với mục tiêu đề ra, những kết quả đạt được vẫn chưa được như mong đợi, quá trình thực hiện vẫn còn bộc lộ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ. Theo đánh giá của Bộ Công an, tình hình ma túy hiện vẫn diễn biến phức tạp. Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên cả nước vẫn còn ở mức rất cao. Tính đến tháng 6/2024, cả nước có 220.904 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy chiếm 0,22% dân số cả nước. Trong 5 năm qua, lực lượng công an đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 122.066 vụ, 186.950 đối tượng tội phạm về ma túy, số vụ và đối tượng bị bắt giữ, khởi tố có xu hướng năm sau cao hơn năm trước. Hơn nữa, hiện nay, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy đang có những diễn biến rất mới, phức tạp, đặt ra những áp lực lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, khẩn trương và cấp bách hơn. Đáng ngại nhất là nguồn cung ma túy trên thế giới tăng cao liên tục, khu vực Tam giác vàng trở thành trung tâm sản xuất và tiêu thụ ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới, tác động tiêu cực đến Việt Nam. Trong nước xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội rất mới, đã triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, không gian mạng để mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy. Do đó, trong thời gian tới, cần có những giải pháp căn cơ hơn để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.
Hội nghị đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm quán triệt nội dung cơ bản Kết luận số 132 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36 và Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Kết luận số 132. Trong đó, nhấn mạnh về các nhóm nhiệm vụ mà Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn để khắc phục các khuyết điểm, hạn chế và chủ động hơn trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của các cấp, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong 5 năm qua. Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đề ra nhiều giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn cả nước. Nhấn mạnh tình hình ma túy hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, ngày càng tinh vi, nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, giống nòi; đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị: Từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 132 của Bộ Chính trị; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách và sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân trong công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, không “khoán trắng” cho lực lượng công an. Cần nâng cao ý thức toàn dân trong phòng, chống và kiểm soát ma túy, xây dựng mô hình “gia đình không ma túy”, “tổ dân phố, xã, phường không ma túy”, qua đó từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đặc biệt lưu ý: Cần tập trung triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm kéo giảm nguồn cung- cầu ma túy; quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, phòng ngừa tái nghiện; tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là ở khu vực biên giới đường bộ, đường biển. Tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với các nước láng giềng trong đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy. Phấn đấu đến năm 2030, cả nước có 50% đơn vị cấp xã, phường “không có ma túy”.
Ngọc Hà – Ksor Tuối