Qua hơn 1 năm đi vào hoạt động, đến nay Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai không chỉ là nơi để người dân của tỉnh Gia Lai cũng như các tỉnh trong khu vực đặt trọn niềm tin khi đến khám và điều trị các bệnh thông thường, mà hơn thế nữa Bệnh viện đặc biệt chú trọng triển khai các kĩ thuật chuyên sâu mang tính mũi nhọn để áp dụng trên từng ca bệnh khó với mong muốn người bệnh được điều trị với mức chi phí thấp nhất nhưng mang lại hiệu quả điều trị cao nhất. Để hiểu rõ hơn về những kết quả cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới, phóng viên Đài PT – TH Gia Lai có cuộc trao đổi với BS CKII Bùi Trường Giang – Phó Giám đốc Y khoa phụ trách chuyên môn, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.
PV Lệ Xuân: Trước tiên xin cám ơn BS Bùi Trường Giang đã tham gia trao đổi với chúng tôi. Được biết, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đi vào hoạt động từ ngày 13/2/2024, xin bác sĩ cho biết những kết quả Bệnh viện đã đạt được trong thời gian vừa qua?
BS CKII Bùi Trường Giang – PGĐ Y khoa phụ trách chuyên môn, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai: “Trong 1 năm vừa qua bệnh viện đã thống kê về số lượng khám chữa bệnh ngoại trú gần 200 ngàn ca, về khám nội trú 19 ngàn ca và về điều trị phẫu thuật 4.125 ca, về sản khoa trên 2000 ca, trong đó phẫu thuật khoảng 60%. Ngoài ra khi thực hiện các danh mục được Bộ Y tế phê duyệt trong đó có rất nhiều kĩ thuật hạng đặc biệt, hạng chuyên sâu (danh mục kĩ thuật cao). Hiện tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã triển khai các mũi nhọn trong lĩnh vực Hồi sức cấp cứu, tim mạch can thiệp, chấn thương sọ não, chấn thương chỉnh hình và các phẫu thuật phức tạp khác. Về mảng ung thư chúng tôi triển khai cắt khối u đại trực tràng phối hợp cùng với chuyển giao công nghệ của Bệnh viện Chợ Rẫy chúng tôi đã thực hiện được rất nhiều ca, sau khi phẫu thuật bệnh nhân tiếp tục được điều trị theo phác đồ tại Bệnh viện Hùng vương Gia Lai. Những ca cần xạ trị chúng tôi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, đặc biệt là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu Tp. Hồ Chí Minh hoặc là Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng.”
PV Lệ Xuân: Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị, hiện tại công tác chuyển đổi số được Bệnh viện đặc biệt quan tâm như thế nào?
BS CKII Bùi Trường Giang – PGĐ Y khoa phụ trách chuyên môn, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai: “Tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai 1 năm qua chúng tôi đã bắt đầu công tác chuyển đổi số trên nhân viên, cái này nó hơi đặc biệt. Mình đã ứng dụng phần mềm bệnh án điện tử, tuy nhiên chưa toàn diện và vẫn còn sử dụng bệnh án giấy, việc thanh toán BHYT liên quan đến chữ kí số chưa triển khai đi đúng lộ trình do bệnh viện mới đi vào hoạt động 1 năm thôi. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế sắp tới tháng 9/ 2025 toàn bộ bệnh viện sẽ phải áp dụng bệnh án điện tử và hoàn toàn chấm dứt hồ sơ giấy. Tại bệnh viện chúng tôi đang triển khai bệnh án điện tử thông minh và có thể hồ sơ người bệnh được lưu trữ suốt đời, bảo mật và có thể gửi đi nước ngoài hội chẩn rất là nhanh chóng. Khi mình hội chẩn trực tuyến với các nước như Nhật, Mỹ, đối với những ca khó bệnh viện chẩn đoán hình ảnh ở Úc hoặc các trung tâm hội chẩn trực tuyến.”
PV Lệ Xuân: Trong thời gian tới, ngoài triển khai các kĩ thuật chuyên sâu thì Bệnh viện sẽ tập trung vào các mũi nhọn lĩnh vực nào để người dân được hưởng lợi nhiều hơn các kĩ thuật cao ngay tại địa phương, thưa bác sĩ?
BS CKII Bùi Trường Giang – PGĐ Y khoa phụ trách chuyên môn, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai: “Đã là kĩ thuật cao thì đa phần là những bệnh nhân khó, bệnh phức tạp và cấp cứu nguy kịch. Tuy nhiên với quyết tâm giúp cho người dân ở đây không phải đi xa rủi ro nguy hiểm, được điều trị tại chỗ giúp giảm chi phí, người nhà sẽ được chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn so với đi tuyến trên, đặc biệt sự phối hợp hai bênh như vậy sẽ giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi. Việc triển khai các kĩ thuật cao trong thời gian sắp tới tiếp tục được đơn vị đẩy mạnh, đã làm được các kĩ thuật cao thì chúng tôi phải tiếp tục nghiên cứu học tập chuyển giao từ tuyến trung ương, học tập từ các anh chị đầu ngành ở Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế và tiếp tục đưa nhân viên đi học tiếp để mà có đội ngũ kế thừa và các kĩ thuật đó mình tiếp tục mở rộng. Định hướng hàng năm các khoa của bệnh viện đăng kí 1 đến 2 kĩ thuật mới thôi, tổng lại khoảng 7 đến 8 kĩ thuật mới so với những danh mục kĩ thuật đã đăng kí. Ngoài ra đơn vị tiếp tục thí điểm đăng kí với Bộ Y tế, báo cáo với Sở Y tế và tiếp tục triển khai các kĩ thuật mới chuyên sâu, mũi nhọn trong thời gian tới.”
PV Lệ Xuân: Cảm ơn BS Bùi Trường Giang đã tham gia trao đổi với chúng tôi.
Lệ Xuân – Phi Long