Kông Chro mở rộng diện tích cây ăn quả đặc sản

Cập nhật 11/4/2025, 10:04:22

Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Kông Chro đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả đặc sản để nâng cao thu nhập.

Yang Trung là một trong những xã phát triển diện tích cây ăn quả mạnh nhất huyện Kông Chro. Toàn xã hiện có 156 ha cây ăn quả, tăng 60 ha so với năm 2019, trong đó chủ yếu là nhãn và na. Xã Yang Trung phấn đấu đến cuối năm 2025 nâng diện tích cây ăn quả lên trên 250 ha, từng bước hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Ông Nguyễn Trực – Chủ tịch Hội Nông dân xã Yang Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Trên địa bàn xã, đa số các hộ dân trồng cây ăn trái trên địa bàn đều rất đạt, các hộ dân còn trồng trái vụ nên giá bán ra được cao, nhất là na và nhãn trung bình 1 năm 2 vụ, có hộ làm sang vụ thứ 3.”

Toàn huyện Kông Chro hiện có hơn 871 ha cây ăn quả, tăng hơn 400 ha so với năm 2019. Để cây trồng phát triển ổn định, người dân đã đầu tư hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước và sử dụng các giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Đồng thời ứng dụng kỹ thuật cho ra quả trái vụ, rải vụ thu hoạch để có giá bán cao hơn. Bên cạnh đó, huyện cũng đã xây dựng các mô hình sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP và tem điện tử xác thực nguồn gốc hàng hóa nhằm tạo thương hiệu, nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện một số sản phẩm cây ăn quả như na, mắc ca, nhãn, bưởi da xanh đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Chị Vũ Thị Đào – Thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro nói: “Gia đình tôi trồng nhãn cũng được 7 năm. Cây nhãn này cho năng suất rất là tốt, trái to đều và rất ngon. So với trồng các cây khác thì từ ngày trồng nhãn gia đình tôi có thu nhập tốt hơn. Với mong muốn nông dân phát triển tốt hơn thì theo xu thế phát triển hướng tới sức khỏe sạch thì gia đình tôi đã chuyển sang trồng theo hướng hữu cơ. Và nếu bà con ai có nhu cầu muốn hướng dẫn trồng thì tôi cũng sẵn lòng hướng dẫn.”

Chị Vũ Thị Chi – Thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro nói: “Gia đình trồng na với nhãn hơn 6 năm nay. Riêng cây na thì nó hợp với đất ở đây. Năng suất ổn định. Vừa qua được công nhận OCOP 3 sao, gia đình cũng đang định sẽ tập trung và mở rộng diện tích trồng na, để có thu nhập cao hơn.”

Ông Nguyễn Văn Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Kông Chro trao đổi: “Kông Chro là huyện còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, rất nhiều hộ nông dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng nên kinh tế phát triển, rất nhiều hội viên đã đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương.”

Thời gian tới, huyện Kông Chro tiếp tục vận động người dân chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: chuối, nhãn, na, bơ, thanh long… Đây là những loại cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước tưới hạn chế, hiệu quả kinh tế mang lại cao. Huyện Kông Chro đang xây dựng mã số vùng trồng các loại cây ăn quả đặc sản của địa phương để phục vụ xuất khẩu.

Trương Trang – Duy Linh

Trả lời