5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động liên kết, xúc tiến, quảng bá du lịch, hình thành các tour, tuyến du lịch với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng.
TP.Pleiku là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Gia Lai có lợi thế cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành mát mẻ, nơi lưu giữ nhiều bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Jrai. Phát huy những thế mạnh này, thời gian qua thành phố phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai xây dựng các tour du lịch cộng đồng đưa du khách tham quan, trải nghiệm nét đặc sắc văn hóa, phong tục của người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Quảng trường Đại Đoàn Kết, Chùa Minh Thành, Biển Hồ. Nhờ vậy trong trong quý I năm 2025, thành phố đón trên 442.000 lượt khách thăm quan, doanh thu đạt trên 230 tỷ đồng tăng gần 39% so với cùng kỳ năm trước.
Ông Dương Văn Ngoan – Du khách Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Sẵn đi du lịch tham quan vùng đất Pleiku này, nghe nói rất lâu rồi nhưng chưa có dịp đi, năm nay mới có dịp đi đến vùng đất này để tham quan thì tôi cảm thấy nơi đây khí hậu khung cảnh đây rất là đẹp, đến thăm Biển Hồ cảm thấy rất trong xanh, có thể đây là một trong những nơi nếu mà mình phát triển nơi nghỉ dưỡng cho những người cao tuổi thì rất là tốt.”
Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, những năm qua TP.Pleiku đã thực hiện nhiều giải pháp liên kết, kích cầu du lịch như: tổ chức giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng; tuần lễ Văn hóa – Du lịch năm 2024 gắn với Giải chạy “Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn”; xây dựng các tour du lịch cộng đồng; tham gia Ngày hội quảng bá và kết nối du lịch các thành phố Tây Nguyên; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường, tham gia các hội chợ, sự kiện lớn do tỉnh tổ chức.
Chị Nguyễn Thị Thuỳ Dung – phường Hoa Lư, TP.Pleiku nói: “Tôi cũng đang nghiên về chuyên bản sắc, ví dụ như thực khách đến không chỉ thưởng thức về ẩm thực mà còn thưởng thức về văn hoá đánh múa cồng chiêng của người Jrai, Bana. Tới đây quán cũng mở rộng thêm mô hình bản sắc người Tây Nguyên, ví dụ như đồ lưu niệm người Tây Nguyên để khách đến có thể thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm cồng chiêng Tây Nguyên và mua một món quà ví dụ gùi hay bộ độ người Tây Nguyên để về làm lưu niệm.”
Liên kết trong phát triển du lịch là một trong những giải pháp mở rộng không gian và phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương. Để du lịch phát triển bền vững, tiếp đà tăng trưởng năm 2024, thành phố Pleiku nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt là phát huy thế mạnh du lịch sinh thái, khám phá văn hóa bản địa, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh các loại hình du lịch; tăng cường thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm phát triển các điểm du lịch, đặc biệt triển khai đầu tư các dự án như: cải tạo, nâng cấp Công viên Diên Hồng; đầu tư xây dựng Di tích lịch sử Khu căn cứ địa cách mạng Khu 9, xã Gào; tiếp tục hoàn thành các dự án hạ tầng du lịch suối Hội Phú, khu phố ẩm thực, đi bộ, chợ đêm. Đồng thời, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh triển khai công tác đào tạo, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng về du lịch cộng đồng cho cán bộ quản lý du lịch. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách khi đến Pleiku.
Ông Nguyễn Xuân Hà – Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thành phố Pleiku thông tin: “Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến du lịch, liên kết phát triển du lịch với các thành phố Tây Nguyên và phố biển Tuy Hoà để tổ chức các hội thảo xúc tiến du lịch, các nhà đầu tư về du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch để kết nối các thành phố thu hút khách đến TP.Pleiku. Ngoài ra thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú phục vụ du khách; thành phố sẽ liên kết phối hợp với hiệp hội du lịch tỉnh để triển khai các chương trình giảm giá, chăm sóc khách hàng, phục vụ các nhu cầu của du khách khi đến Pleiku.”
Trong thời gian tới thành phố tiếp tục mở rộng không gian, hình thành sản phẩm du lịch đa dạng, nâng cao lợi thế cạnh tranh, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, tạo sức mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần đưa ngành du lịch thành phố Pleiku vượt đà tăng trưởng theo đúng tinh thần Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku khoá XII đã đề ra.
Hồng Nguyệt – Bá Bính