Hết lòng chung tay xóa nhà tạm

Cập nhật 10/4/2025, 15:04:26

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã huy động được sự chung tay góp sức của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đặc biệt, bằng sự đóng góp từ chính tinh thần, việc làm, trách nhiệm của nhiều cá nhân là cấp ủy, đảng viên tại cơ sở, mỗi ngày có hàng chục ngôi nhà kiên cố đã được hoàn thành tại tỉnh Gia Lai. Chính từ đây, những mái ấm thắm tình dân tộc, nghĩa đồng bào đã được trao tận tay người nghèo, trở thành điểm tựa để người dân an cư, lạc nghiệp.

Chưa đầy 1 tháng sau khởi công xây dựng, căn nhà cấp 4 của gia đình Rmah Ót ở thôn Plei tăng B, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện đã căn bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Nhà rộng hơn 70m2, tường cứng, mái cứng, nền cứng và lát gạch men đẹp đẽ, thoáng mát. Ở diện hộ cận nghèo, ngoài kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, vợ chồng anh Ót cũng đã góp đối ứng được 11 triệu đồng. Nhiều ngày công của cán bộ, đảng viên, công chức và cộng đồng dân cư tại thôn, xã đã được góp sức. Mỗi phần chung tay của mọi người, như mỗi viên gạch cứng để ngôi nhà thêm kiên cố, chất lượng- tất cả đều đáng quý.

Có được kết quả như ngày hôm nay, bản thân những hộ dân ở Plei tăng B như anh Ót đều thấu hiểu, ngoài sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, còn có sự quán xuyến trực tiếp và tiếng nói huy động sức dân từ người đứng đầu Chi bộ thôn Tăng B, ông Đỗ Văn Hà.

Anh Rmah Ót, Thôn Plei tăng B, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Anh Hà tiếp xúc, gần gũi với dân, sát cánh cùng nhau để chia sẻ khó khăn. Tôi xin cảm ơn nhà nước đã ủng hộ xây nhà ở cho người dân chúng tôi.”

Thôn Plei Tăng B, xã Ia Ke có 209 hộ dân, hơn 800 khẩu, hơn 40% dân số là đồng bào Jrai, sinh sống lâu đời chủ yếu bằng làm lúa, trồng mì trên đất cằn. Khi tiếp quản vị trí Bí thư, kiêm trưởng thôn vào năm 2019, ông Đỗ Văn Hà gặp nhiều khó khăn trong việc làm thế nào giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giảm thiểu tình trạng nhà tạm, nhà xuống cấp cho người dân. Nhất là việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình, trách nhiệm của người đứng đầu, ông không ngại khó trong mọi việc, gần dân, sát dân, giúp người dân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Người nghèo được giúp đỡ, hỗ trợ tiếp cận với chính sách ưu đãi của Nhà nước. Khi chủ trương xóa nhà tạm đưa về, cũng là cả một bài toán, vừa mừng vừa lo đối với ông và cấp ủy địa phương: Mừng vì nhiều hộ nghèo có cơ hội để an cư, lo vì làm thế nào huy động tiết kiệm được nguồn kinh phí đối ứng để nhà ở đủ tiêu chuẩn cứng hóa.

Ông Đỗ Văn Hà – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plei tăng B, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện trao đổi: “Cái chủ trương xóa nhà tạm này tập trung cho hộ nghèo và cận nghèo, nên việc đối ứng của họ rất khó khăn. Mà diện tích sử dụng thì 70m2. Tôi cũng vận động người dân cố gắng làm công để góp đối ứng, để xây nhà chắc chắn hơn. Trong 4 căn nhà thì 3 căn đã có được gạch men.”

Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy cấp trên, tuyên truyền, vận động người dân bằng sự nhiệt tình, phân công huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thôn… đến nay Plei Tăng B đã cơ bản hoàn tất 8 căn nhà, một số hộ không đủ điều kiện sẽ được tính toán dần. Nhiều căn nhà được xây dựng có chất lượng tốt, ngoài sự mong đợi của người dân, đem lại niềm vui cho mỗi gia đình.

Ông Nguyễn Ngọc Sáu – Phó Bí thư Đảng ủy Ia Ke, huyện Phú Thiện trao đổi: “Đồng chí Đỗ Văn Hà là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, rất năng nổ, nhiệt tình, rất tích cực trong các công việc Đảng ủy giao. Đặc biệt trong thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Khi mà có chủ trương về bàn bạc, giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong hệ thống chính trị thôn. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Rồi đi vận động hỗ trợ thêm kinh phí, nhân công để mà đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.”

Plei Tăng B hôm nay đã cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát. Cộng đồng người Jrai nơi đây đang nỗ lực cùng đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới. Cuối năm 2024, thôn chỉ còn 5 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo, số hộ nghèo thiếu hụt tiêu chí về nhà ở được giảm thiểu…Thành quả hôm nay, có 1 phần không nhỏ từ sự chung sức chung lòng với người dân và chính từ người đứng đầu cấp ủy nơi đây: Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Đỗ Văn Hà.

Minh Lý – Ksor Tuối

Trả lời