Ý nghĩa từ những mô hình gây quỹ của Hội LHPN huyện Kông Chro

Cập nhật 10/4/2025, 10:04:58

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai và có hơn 77% hội viên phụ nữ là người DTTS, thời gian qua, Hội LHPN huyện Kông Chro đã triển khai nhiều mô hình hết sức ý nghĩa nhằm thu hút chị em tham gia sinh hoạt và có nguồn quỹ để hoạt động. Qua các mô hình gây quỹ tập thể không chỉ giải được bài toán tập hợp, thu hút phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia sinh hoạt Hội mà còn phát huy tinh thần “Tương thân tương ái” giữa các hội viên trong đời sống sinh hoạt.

Để chị em không phải đóng góp quỹ hội, đồng thời tạo dựng nguồn quỹ giúp chi hội thuận tiện trong việc tổ chức các hoạt động cho chị em, Chi hội phụ nữ làng Hrách, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro thường vận động chị em đi làm thuê gây quỹ… Với phương châm ai thuê gì thì làm nấy, các chị em trong làng đều hăng hái tham gia lao động gây quỹ. Ngoài việc có tiền để chi hội tổ chức các hoạt động, điều mà các chị em cảm thấy phấn khởi đó là nguồn quỹ của chi hội cũng tăng lên đáng kể qua những lần đi lao động tập thể.

Chị Đinh Thị Xanh – Làng Hrách, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro chia sẻ: “Chị em trong làng đi làm gây quỹ như: bẻ bắp cho người ta, nhổ mì, đi hái bí. Một ngày đi hái bí được 5 triệu thì mình góp lại tiền đó, rồi mai mốt có tiền đi nhổ mì tươi được 2,3 xe  được10 tấn, được mấy triệu thì mình để dành mua bò rẽ. Làm có tiền có nguồn quỹ rồi thì mình khỏi cần góp.”

Qua những buổi đi lao động tập thể không chỉ là dịp để tập hợp, thu hút và gắn kết chị em với các hoạt động của chi hội mà còn tạo cơ hội để chị em có dịp gần gũi, chia sẻ về cuộc sống gia đình, cách nuôi dạy, chăm sóc con cái… Từ số tiền lao động gây quỹ được, các cấp Hội tổ chức giao lưu, tham quan, du lịch và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại chi hội, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng cách hỗ trợ cây, con giống hoặc cho vay không tính lãi suất để chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Chị Đinh Thị Yên – Làng Hrách, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro nói: “Khi đi lao động tập thể cùng các chị em thì em cảm thấy rất là vui, làm xong việc nhà là em đi.Từ phần nguồn quỹ làm được, các chị cho em con bò để em chăm. Em nuôi con bò cho nó đẻ để chuyển con bò đó cho người khác nữa.”

Chị Đinh Thị Biên – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro cho biết: “Từ những nguồn quỹ chị em xây dựng thì chị em mua bò, đầu tiên chị em mua bò 5-6 con. Từ nguồn quỹ 5-6 con đó thì chị em nuôi rẽ, xoay vòng, chị này nuôi rẽ có con bò con thì đưa cho chị khác nuôi tiếp.Từ đàn bò 5-6 con đến nay đã phát triển lên thành 24 con.”

Hiện nay, Hội LHPN 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kông Chro đều có mô hình gây quỹ hội bằng hình thức làm rẫy tập thể hoặc làm công gây quỹ. Từ năm 2021 đến nay, ngoài việc chung tay làm hơn 11 ha mì, các cấp Hội còn vận động gần 14.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia ngày công với số tổng số tiền gây quỹ được hơn 1,4 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ gây dựng được, các chi hội đã xây dựng mô hình sinh kế nuôi dê, nuôi bò xoay vòng, qua đó đã trao hơn 50 con bò, con dê giống cho 40 hội viên nghèo.

Chị Đinh Thị Toại – Chủ tịch Hội LHPN huyện Kông Chro trao đổi: “Trong làng có đất nhàn rỗi thì sẽ sử dụng đất nhàn rỗi đó để làm rẫy tập thể và tạo nguồn thu, chi cho các hoạt động Hội, tại chi hội. Ngoài ra những chi hội không có nguồn quỹ đất thì đi làm thuê, sử dụng thu nhập từ đi làm thuê đó để làm quỹ chi hội, đóng các khoản thu như hội phí, trang trải cho sinh hoạt của chi hội. Ngoài ra chị em còn sử dụng nguỗn quỹ đó để mua bò, mua dê nuôi rẽ để chị em phát triển kinh tế, hỗ trợ cây giống để giúp chị em phát triển kinh tế. Từ những mô hình như thế giúp chị em tích cực tham gia các phong trào, hoạt động hội và tỉ lệ hội viên chiếm 73% toàn huyện.”

Có thể nói, qua những mô hình gây quỹ tập thể được các cấp Hội LHPN huyện Kông Chro triển khai không chỉ thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái” và tạo sự gắn kết giữa các hội viên mà còn tạo điều kiện để chị em phát triển kinh tế gia đình. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với Khâu đột phá “Đồng hành cùng phụ nữ trong công tác giảm nghèo” của Hội LHPN ở huyện vùng khó.

Thiên Thanh – Ksor Tuối

Trả lời