Hòa trong không khí hân hoan chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tại Trường Tiểu học Anh hùng Núp, thành phố Pleiku, các em học sinh đã có một không gian học tập, trải nghiệm đầy thú vị trên hành trình khám phá lịch sử và văn hóa với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Chương trình ngoại khóa giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số đã mang lại thật nhiều cảm xúc đặc biệt cho các thầy cô giáo và hơn 500 học sinh Trường Tiểu học Anh hung Núp với chủ đề “Chúng em hành quân theo bước chân những người anh hùng”
Xuyên suốt chủ đề này, các em học sinh ở ngôi trường mang tên Anh hùng Núp đã cùng hòa mình vào hoạt cảnh sân khấu hóa tái hiện hình ảnh và cuộc đời hoạt động cách mạng của Anh hùng Núp và làng kháng chiến Stơr, huyện Kbang – huyền thoại trong lòng nhân dân các dân tộc Tây Nguyên từ đó khơi dậy trong lòng thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.
Không chỉ đơn thuần là hoạt động giao lưu tiếng Việt, các em học sinh đã có những trải nghiệm thú vị trên hành trình tìm hiểu lịch sử khi được tham gia đánh trận giả với hoạt cảnh “Giải phóng kho lương thực – xây dựng tiền tuyến vững chắc” được thể hiện khá công phu, bài bản; được thuyết trình và giao lưu tìm hiểu về Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai 17/3, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; tái hiện hoạt động diễu hành biểu dương lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, tự hào được khóa lên mình bộ quân phục xanh bộ đội hóa thân thành các chiến sĩ nhí…
Em Đinh Y Hlen – Trường Tiểu học Anh hùng Núp, thành phố Pleiku chai sẻ: “Hôm nay em rất vui và hào hứng khi được tham gia giao lưu tiếng Việt của trường. Khi em thuyết trình em hiểu hơn về lịch sử và thấy tự hào.”
Em Bim – Trường Tiểu học Anh hùng Núp, thành phố Pleiku bày tỏ: “Hôm nay trường em rất vui và có rất nhiều hoạt động múa xoang, đánh cồng chiêng, hát. Em được tham gia hoạt động thuyết trình, em rất vui khi được thuyết trình về bộ đội không quân phòng quân.”
Chương trình giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số là một trong những hoạt động sinh hoạt chuyên môn của Cụm số 9 (Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku) gồm 4 Trường Tiểu học: Anh hùng Núp, Nay Der, Lê Hồng Phong và Trường Tiểu học-THCS Lê Văn Tám. Tham gia sân chơi này, các em học sinh dân tộc thiểu số đã thể hiện sự mạnh dạn, tự tin sử dụng tiếng Việt và thể hiện được năng khiếu khi được tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt với chủ đề đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các em học sinh đã được giao lưu, tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc, nuôi dưỡng trong các em nhỏ niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước.
Cô giáo Đồng Thị Thanh Hải – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Anh hùng Núp, thành phố Pleiku cho biết: “Đối với trường Tiểu học Anh hung Núp học sinh dân tộc thiểu số chiếm hơn 85% vì vậy việc giáo dục và tăng cường tiếng Việt cho học sinh là vấn đề hết sức cần thiết. Các em đã được thực hiện các hoạt động trải nghiệm vào thứ 2 đầu tuần và hôm nay trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm với chủ đề giáo dục truyền thống yêu nước, giáo dục các em được truyền thống của nhà trường mang tên vị anh hùng của dân tộc, hướng tới chủ điểm chào mừng ngày 30.4, học sinh nắm được truyền thống của quê hương mình, yêu hơn quê hương mình. Đặc biệt trong chương trình hôm nay nhà trường cũng muốn gửi đến các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các trường trong cụm chuyên môn số 9 đó là 1 nét đặc sắc văn hóa cồng chiêng của các em học sinh. Trong ngày hôm nay tất cả các em học sinh từ khối 1đến khối 5 và các thầy cô giáo sẽ có hoạt động giao lưu ý nghĩa với nét đặc sắc bản sắc của dân tộc Jrai.”
Cùng hòa mình vào những nhịp chiêng, điệu xoang nhịp nhàng, uyển chuyển do chính Câu lạc bộ Cồng chiêng của nhà Trường biểu diễn, các thầy cô giáo cùng hơn 500 học sinh Trường Tiểu học Anh hùng Núp đã có một ngày hội thú vị với nhiều trải nghiệm quý giá.
Kim Châu – Phi Long