Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 3 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt được nhiều kết quả khả quan khi kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này có được chính là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và sự cộng đồng trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp từ các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp, lực lượng chức năng và Nhân dân trong tỉnh.
Để đạt được kết quả kéo giảm sâu cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông trong 3 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024 có sự cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong tỉnh khi đã triển khai đồng bộ các giải pháp; nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân tại cơ sở. Cùng với đó đã triển khai rộng khắp các mô hình về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; qua đó nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực từ các tầng lớp Nhân dân.
Ông Nguyễn Đăng Chung – Chủ tịch UBND xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Kbang về xây dựng mô hình “Xã an toàn giao thông”; sau một thời gian triển khai, đến nay nhận thức của người dân nói chung và thay đổi được cái tư duy của đội ngũ cán bộ ở xã, thôn trong việc tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa bàn. Qua đó trên địa bàn xã, các vụ việc xảy ra liên quan đến an toàn giao thông thì đều là người ở nơi khác tới chứ.”
Đặc biệt, các cấp ngành, lực lượng chức năng trong tỉnh đã tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để quản lý, giáo dục các trường hợp; nhất là thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở. Những người có uy tín đã cùng lực lượng chức năng bám thôn, bám làng để tuyên truyền giáo dục cá biệt. Nhờ đó, nhận thức của nhiều thanh thiếu niên đã có sự thay đổi rõ nét.
Ông Kpă Phan – Thôn trưởng, người có uy tín ở buôn Phu Ma Nhe 1, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Vận động bà con, thanh thiếu niên khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không uống rượu say, đừng chở 2, chở 3, không đi lạng lách. Đã có tuyên truyền trong dân làng rồi. Vừa rồi trong làng cũng có xảy ra 1 vụ tai nạn, chúng tôi đã đi vận động, tất cả thanh niên giờ am hiểu được rồi.”
Thiếu tá Đỗ Như Vũ – Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai trao đổi: “Có sự tham gia, đóng góp của các thôn trưởng, già làng, người có úy tín cùng tham gia vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thì cơ bản ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông của người dân; đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thì đã được nâng cao rất là nhiều.”
Đặc biệt, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh thành lập nhiều tổ công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm trong ngày, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.
Đoàn Bình – Minh Trung – Thanh Sáng