Thời tiết mát mẻ trong những ngày qua là điều kiện thuận lợi để người dân và du khách thập phương hành hương, trẩy hội Đền Hùng. Sau khi dâng hương, bái tổ trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, du khách có thể hòa mình trong không khí lễ hội, trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống thú vị.
Sôi nổi, hào hứng và mang đậm nét văn hóa truyền thống là những ấn tượng của du khách thập phương khi được trải nghiệm các hoạt động văn hóa-văn nghệ đang diễn ra tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tại khu vực hội trại, những nét văn hóa, phong tục độc đáo của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được tái hiện đậm nét thông qua nhiều hoạt động phong phú. Trong đó, các trò chơi dân gian truyền thống luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Chị Lê Thị Yến – Du khách tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ: “Chúng tôi đi qua đây và thực sự rất thích thú với các trò chơi dân gian. Tham gia trải nghiệm rất là vui và cũng là cơ hội để hiểu thêm về văn hóa truyền thống…”
Các hoạt động văn hoá, văn nghệ biểu diễn phục vụ tại Đền Hùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ diễn ra trong khoảng 10 ngày nhưng công tác chuẩn bị đã tiến hành trước đó nhiều tháng. Những trò chơi dân gian, những tiết mục văn nghệ… đều được lựa chọn kỹ càng, tập luyện chu đáo, gắn với phong tục đặc trưng, riêng có của từng địa phương, dân tộc với mong muốn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm hấp dẫn, thú vị nhất.
Ông Trần Ngọc Hoàng – Phó Giám đốc Trung Tâm VH, TT, DL và Truyền thông huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ trao đổi: “Chúng tôi chuẩn bị rất nhiều hoạt động, trò chơi dân gian đặc trưng của người Mường, người Dao và người Thái trên địa bàn… Những ngày qua, du khách vào trải nghiệm khá đông và rất hào hứng. Mong muốn sẽ giới thiệu nhiều hơn tới mọi người về đặc trưng văn hóa quê hương Tân Sơn…”
Là mảnh đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, Phú Thọ tự hào là vùng quê giàu truyền thống, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo. Càng gần ngày chính hội có thêm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức, hứa hẹn mang tới du khách thập phương những ấn tượng khó quên về văn hóa và con người vùng đất Tổ./.
Thu Kiên – Trần Tuấn (Đài PT-TH Phú Thọ)