Những năm gần đây, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện Chư Sê luôn được các cấp, các ngành và nông dân đặc biệt quan tâm, chú trọng. Cùng với các loại cây trồng truyền thống như cà phê, hồ tiêu… thì cây dâu tây cũng được một số nông dân ở Chư Sê trồng thử nghiệm, kết quả đem lại rất khả quan, mở ra hướng mới trong phát triển du lịch trải nghiệm cho du khách.
Năm 2013, ông Lý Văn Lộc ở làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê đã mua giống dâu tây từ Đà Lạt về trồng thử nghiệm. Sau thu hoạch lứa đầu thấy cho năng suất cao, ông Lộc tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích trồng dâu tây. Đến năm 2023, sau khi tham quan nhiều mô hình dâu tây, xuất phát từ ý tưởng muốn có một khu vườn vừa tạo ra giá trị kinh tế cho gia đình, vừa giúp các con trải nghiệm thực tế, nên gia đình ông đã cải tạo 01 sào đất để trồng 5 nghìn gốc dâu tây và xây dựng hệ thống tưới nước phun mưa.
Ông Lý Văn Lộc – Làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê chia sẻ: “Năm 2013 tôi trồng giống Mỹ Đá, giống này hiệu quả kinh tế không cao và không chất lượng. Cách đây 3-4 năm tôi tìm được giống Ha na trồng thì thấy thị trường rất là thích. Từ đó đến nay, tôi sử dụng 1 loại giống này và khi thấy các em vô hái vui, thích thú thì gia đình mới chuyển sang mô hình trải nghiệm. Trước đây đa số tập trung vô sản xuất, hái bán cho người ta thôi. Khi các em vô trải nghiệm thì các em đạp lên luống hư hại nhiều nhưng vì đam mê nên cho các em vô chứ thật ra làm sản xuất vẫn hơn. Trong xu thế hiện nay, các gia đình hay cho các con đi trải nghiệm để biết cây dâu tây nó như thế nào. Từ hồi trồng cây dâu tây 10 mấy năm rồi thấy cây dâu tây rất ổn định.”
Theo ông Lộc, cây dâu tây có thể sinh trưởng tốt từ đầu tháng 10 năm trước đến cuối tháng 4 năm sau. Trung bình mỗi gốc có thể cho thu hoạch 6 lứa, đạt 1,5 – 2 kg quả. Nếu chăm sóc tốt thì 01 sào dâu tây có thể đạt giá trị trên 200 triệu đồng/vụ. Mô hình đang thu hút đông người dân đến tham quan, trải nghiệm và mua sản phẩm tại vườn.
Anh Đặng Hoài Linh – TP. Pleiku cho biết: “Vườn dâu tây này là địa chỉ tham quan quen thuộc của gia đình tôi vào dịp cuối tuần. Gia đình thường dẫn các con đến đây để trải nghiệm hái dâu tây cũng như tăng phần kiến thức cho các em biết đây là quả dâu tây được hình thành như thế nào và phương pháp gieo trồng như thế nào. Nơi đây không gian rất là thoáng, tạo cảm giác rất thanh bình. Tôi nghĩ đây sẽ là lựa chọn hợp lý để gia đình tôi đến đây vào dịp cuối tuần.”
Em Trần Thiện Phúc – Tổ dân phố 1, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê bày tỏ: “Hôm nay ba con dắt con xuống đây hái dâu tây. Con thấy ở đây vườn dâu tây rất to, quả nhiều, quả rất ngọt. Con cảm thấy rất là vui.”
Dâu tây là một loại cây trồng còn khá mới so với nhiều người dân Chư Sê, song hiệu quả mang lại đã mở ra hướng phát triển mới trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương. Việc kết hợp giữa du lịch trải nghiệm với sản xuất sẽ giúp sản phẩm dâu tây được tiêu thụ thuận lợi, nâng cao đáng kể giá trị kinh tế và thu nhập cho hộ dân.
Mỹ Đức