Công ty TNHH Tâm Thành (Công ty Tâm Thành) liên tiếp trúng các gói thầu lớn do các đơn vị ngành than ở Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Trong các gói thầu doanh nghiệp này tham gia tỷ lệ trúng thầu đạt 100%.
Tại một số địa phương, tình trạng nhà thầu “một mình, một chợ” rồi trúng các gói thầu lớn của một số chủ đầu tư “quen thuộc” vẫn diễn ra khá phổ biến. Những gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự diễn ra phổ biến khó đảm bảo tính cạnh tranh, tiết kiệm ngân sách trong hoạt động đấu thầu.
Theo các chuyên gia đấu thầu, nguyên nhân của tình trạng này có nhiều, có thể do nhà thầu dè dặt tham gia đấu thầu có thể do thấy cơ hội trúng thầu thấp hoặc trúng thầu nhưng không có lợi nhuận, thậm chí là lỗ hoặc do các nguyên nhân khác. Điều này khiến nhiều gói thầu thiếu đi tính cạnh tranh.
Việc tỷ lệ cạnh tranh trong đấu thầu có xu hướng giảm là câu chuyện đáng quan tâm đối với những người làm công tác đấu thầu. Do đó, các cơ quan chức năng, các cấp quản lý cần có sự rà soát, tổng kết và phân tích kỹ lưỡng, tìm ra nguyên nhân thực chất của vấn đề để tìm giải pháp tháo gỡ, nâng cao chất lượng và tỷ lệ cạnh tranh trong đấu thầu.

Như tại tỉnh Quảng Ninh, Công ty Tâm Thành đã tham gia nhiều gói thầu ngành than có giá trị lớn với tư cách độc lập hay thành viên liên danh nhưng chưa từng có đối thủ cạnh tranh. Qua đó, doanh nghiệp này “trúng dễ” nhiều gói thầu lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Số liệu thống kê lịch sử đấu thầu của Tâm Thành cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia 10 gói thầu, trong đó, tỷ lệ trúng thầu là 10 gói với tổng giá trị lên tới hơn hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 13/2, Tâm Thành với vai trò liên danh chính đã trúng gói thầu: Thuê bốc xúc, vận chuyển đất đá mỏ Đông Đá Mài năm 2025 do Công ty Khai thác khoáng sản – Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc làm chủ đầu tư.
Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, Liên danh Công ty Tâm Thành – CTCP Đưa đón thợ mỏ Đông Bắc đã trúng gói thầu trên ở mức hơn 220,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,5%.
Trước đó, vào cuối năm 2024, với cùng chủ đầu tư là Công ty Khai thác khoáng sản – Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc, Liên danh Tâm Thành – 208 (Công ty Tâm Thành – Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng 208) trúng gói thầu: Thuê khoan, bốc xúc, vận chuyển, san gạt đất đá, bốc xúc vận chuyển than vỉa mỏ Tân Lập năm 2025.
Liên danh đã trúng gói thầu với giá 190,7 tỷ đồng, giá dự toán của gói thầu là hơn 193,6 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm thầu là 1,47%.
Vào tháng 8/2024, Công ty Tâm Thành tiếp tục trúng thêm một gói thầu Thuê bốc xúc vận chuyển san gạt đất đá; Bốc xúc vận chuyển than vỉa mỏ Tân Lập năm 2024 (Bổ sung). Giá trúng thầu ở mức 84,2 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với giá dự toán của gói thầu.
Đầu năm 2024, Liên danh Tâm thành – CTCP Đưa đón thợ mỏ Đông Bắc cũng đã trúng gói thầu Thuê bốc xúc vận chuyển san gạt đất đá; Bốc xúc vận chuyển than vỉa mỏ Tân Lập năm 2024. Trong thương vụ này, Liên danh nhà thầu đã trúng ở mức 158 tỷ đồng, giảm hơn 3 tỷ đồng so với giá dự toán.
Ngoài các gói thầu lớn nói trên, Công ty Tâm Thành nhiều lần “đơn thương, độc mã” về đích ở một số thương vụ khác. Điển hình, doanh nghiệp này trúng 2 gói thầu do Cty 35 – Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc làm chủ đầu tư là gói thầu số 3: Bốc xúc, vận chuyển, chế biến, pha trộn than tại cảng Tâm Thành năm 2024 và gói thầu số 3: Bốc xúc, vận chuyển, nghiền, pha trộn than tại cảng Tâm Thành năm 2025. Hai gói thầu nói trên với giá trị lần lượt là 5,9 và 4,1 tỷ đồng.
Nhiều gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, điều này khiến tính cạnh tranh của các gói thầu sẽ thấp, hiệu quả công tác đấu thầu cũng cần được đánh giá xem xét.