Trước tình hình dịch sởi gia tăng, ngành y tế đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sởi và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ. Tại huyện Chư Pưh, công tác phòng chống bệnh sởi đang được tăng cường triển khai đến các thôn, làng; theo đó đã giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; đồng thời triển khai nhanh chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh sởi, không để bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng.
Tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh, số ca sốt phát ban với các triệu chứng lâm sàng của bệnh sởi gia tăng trong 3 tháng đầu năm 2025 với trên 110 ca nhập viện. Đáng chú ý là năm nay số ca mắc sởi biến chứng viêm phổi gia tăng.
Sởi là 1 trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dễ lây lan nhất. Tiêm vắc xin là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh, liều thứ nhất khi trẻ đủ 9 tháng tuổi và liều thứ 2 khi trẻ được 18 tháng tuổi. Tuy nhiên, hầu hết bệnh nhi mắc sởi đang điều trị tại bệnh viện là do gia đình chưa đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Chị Rơ Lan Biên – Xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh nói: “Con ở nhà sốt, ho 3-4 ngày, thấy nổi đỏ mới vô nằm viện. Nằm viện bác sỹ nói bị sởi. Con mình 4 tuổi rồi, đi tiêm sởi có 1 lần do bận làm việc nên kg đưa đi tiêm.”
BS Huỳnh Thị Diễm Hồng – Phó Trưởng khoa Nội – Nhi – Nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh cho biết: “Hầu như những ca nhập viện ở đây là những ca sởi đều có biến chứng rất nặng, biến chứng qua viêm phổi có những ca viêm phổi nặng, viêm ruột. Bây giờ hầu như tiếp nhận sởi biến chứng chứ kg phải sởi đơn thuần.”
Hiện 8 xã trên địa bàn huyện Chư Pưh đều ghi nhận số ca sốt phát ban nghi sởi. Trước tình hình dịch sởi gia tăng, công tác truyền thông phòng bệnh những ngày qua được ngành y tế triển khai thường xuyên đến các thôn, làng để người dân đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm chủng phòng bệnh. Tháng 3/2025, ngay khi có kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi, đặc biệt là mở rộng thêm nhóm đối tượng từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi, trạm Y tế các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát, lập danh sách trẻ tại trường học và trong cộng đồng, kể cả trẻ vãng lai đang có mặt tại địa phương, tăng cường tổ chức thêm điểm tiêm chủng lưu động đến các thôn, làng để đảm bảo tất cả trẻ trong độ tuổi đều được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi.
BS Trương Thị Ba – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Phang, huyện Chư Pưh trao đổi: “Chúng tôi triển khai tiêm điểm ở trạm sau đó phụ thuộc vào đối tượng đến trạm chúng tôi sẽ có kế hoạch tiêm tại điểm làng và các điểm trường. Đối với Ia Phang, kế hoạch chúng tôi tăng cường điểm làng chọn thời điêm cao điểm người dân ở nhà vào thứ 7, CN. Ở dưới thôn làng có đội ngũ y tế thôn bản rất nhiệt tình, khi chúng tôi có kế hoạch xuống đội ngũ y tế thôn bản là người chủ đạo, thứ 2 là các thôn trưởng, đặc biệt bí thư chi bộ là người trực tiếp tham gia hỗ trợ cho công tác tiêm chủng của chúng tôi.”
Ông Rơ Mah Huân – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh cho biết: “Khi trên phần mềm 54 hoặc trên bệnh viện có báo trường hợp nghi ngờ sởi chúng tôi đã cử cán bộ xuống phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động, khoanh vùng xử lý. Chúng tôi xác định muốn phòng chống bệnh sởi bền vững và lâu dài chỉ có vắc xin do đó chúng tôi tiếp tục rà soát các đối tượng tiếp tục tiêm đảm bảo tất cả trẻ trong độ tuổi trên địa bàn huyện được tiêm vắc xin sởi.”
Tại huyện Chư Pưh, chiến dịch tiêm vắc xin Sởi- Rubella trong năm 2024 đã triển khai tiêm cho trên 2.000 trẻ, đạt 95,5%. Hiện tại các trạm y tế đã triển khai chiến dịch năm 2025 mở rộng cho đối tượng trẻ từ 6 – 9 tháng tuổi, tiếp tục rà soát tiêm cho trẻ từ 1-5 tuổi và từ 6-10 tuổi chưa tiêm đủ mũi có thành phần sởi theo quy định; tuyên truyền người dân đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm chủng đầy đủ nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ và tạo miễn dịch cộng đồng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh
Kim Châu – Minh Trung