Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của các đơn vị lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân; phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lan tỏa sâu rộng và đạt kết quả tích cực. Qua đó, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần “tương thân tương ái” và trách nhiệm vì cộng đồng.
Những ngày này, từ sáng sớm, nhóm thợ xây của ông Đinh A Lưn đã có mặt tại nhà anh Đinh Chrung để hỗ trợ xây dựng nhà. Nhóm thợ của ông Đinh A Lưn có 8 người, lâu nay vẫn chuyên nhận làm nhà sàn cho bà con trong xã. Khi biết trong xã có một số hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà thuộc Chương trình “xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát”, nhóm thợ của ông A Lưng rất vui mừng và sẵn sàng nhận hỗ trợ công, không tính tiền cho các hộ nghèo. Niềm vui của gia đình anh Đinh Chrung dường như được nhân lên.
Ông Đinh A Lưn – Làng Hrơn Tina, xã Yang Nam, huyện Kông Chro chia sẻ: “Nhóm thợ xây của tôi cùng với xã hỗ trợ bà con xây nhà thì chúng tôi cũng rất là sẵn lòng và làm nhà miễn phí, nói chung rất là vui, vì mình giúp được gì bà con mình nên mình làm thôi.”
Anh Đinh Chrung – Làng Hrơn Tina, xã Yang Nam, huyện Kông Chro bày tỏ: “Em rất là vui khi được Nhà nước hỗ trợ để xây nhà, vợ chồng em khó khổ lắm, làm đến bao giờ cho đủ để xây nhà, với xã cũng hỗ trợ cho em vay thêm bên Ngân hàng 40 triệu nữa để xây nhà cho kiên cố. Em sẽ cố gắng làm ăn để trả hết nợ. Em rất là cảm ơn.”
Ai có công góp công, ai có của góp của… Nhiều căn nhà được xây dựng cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước còn có sự góp công, góp sức của lực lượng thanh niên, trai làng, đến người già… Nhằm tiết kiệm tối đa chi phí nguyên vật liệu xây dựng, chính quyền địa phương cũng ra sức vận động, tuyên truyền, tranh thủ sự hỗ trợ từ các nhà thầu xây dựng, các mạnh thường quân trên địa bàn. Chính vì vậy, tuy chỉ với định mức hỗ trợ của Nhà nước là 60 triệu đồng đối với 1 căn nhà xây mới nhưng nhà nào xây lên cũng kiên cố, khang trang, phù hợp với nhu cầu của từng gia đình.
Ông Đinh Bim – Trưởng thôn làng Hlang, xã Yang Nam, huyện Kông Chro cho biết: “Làng Hlang có 7 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà mới, nói chung nhận hỗ trợ bà con rất là mừng, phấn khởi. Bà con chung tay hỗ trợ, người có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều, không có lấy tiền, để tạo điều kiện cho hộ nghèo có nhà là cả làng giúp sức.”
Ông Đỗ Hòa Quang – Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Kông Chro cho biết: “Chương trình xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát là một chương trình hết sức nhân văn , ý nghĩa đối với vùng ĐBDTTS như huyện Kông Chro. Trong quá trình triển khai chương trình, bà con rất vui mừng, phấn khởi. Trong quá trình xây nhà, bà con là chủ lực, và được nhà nước hỗ trợ nữa nên là chương trình thực hiện rất là suôn sẻ và được sự đồng thuận, hưởng ứng cao từ người dân trên địa bàn.”
Xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mang tính nhân văn sâu sắc, song cũng khi triển khai gặp nhiều khó khăn bởi số lượng nhà cần được hỗ trợ là rất lớn, trong khi nguồn lực và thời gian có hạn. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động trong đó phát huy tối đa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống “nhường cơm xẻ áo” quý báu sẽ tạo nguồn lực, sức mạnh lớn lao để mỗi địa phương hoàn thành mục tiêu đã đề ra, qua đó góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển
Trương Trang – Duy Linh