Sau khi làm việc với Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, cũng trong chiều ngày 26/3, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ rừng và khảo sát điểm du lịch tiềm năng tại Núi Chư Nâm (thuộc lâm phần Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý).
Núi Chư Nâm cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 30 km về phía Bắc, thuộc địa phận huyện Chư Păh. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ của đại ngàn Tây Nguyên với một hệ sinh thái động, thực vật cũng khá đa dạng và phong phú. So với những ngọn núi khác ở Gia Lai thì Chư Nâm nằm khá gần trung tâm TP. Pleiku nên việc chinh phục ngọn núi này cũng không quá khó khăn. Chính vì vậy mà trekking đỉnh Chư Nâm vẫn luôn là hoạt động thu hút những người ưa thích khám phá, trải nghiệm. Hành trình trekking Núi Chư Nâm sẽ phải vượt qua những con dốc cheo leo, dựng đứng và đi sâu vào thảm rừng nguyên sinh để lên đến đỉnh. Đường lên đỉnh Núi Chư Nâm chủ yếu là những lối mòn nhỏ, ngoằn ngoèo; một số đoạn có độ dốc khá cao kèm theo nhiều đá tảng lớn, nhỏ nên cũng sẽ gây không ít khó khăn trong việc di chuyển. Tuy nhiên, khi lên được đến đỉnh núi, mọi người sẽ được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng ngay dưới tầm mắt. Nằm ở độ cao 1.472 m so với mực nước biển, đỉnh Chư Nâm được mệnh danh là nóc nhà phía Tây của Cao nguyên Gia Lai. Từ trên đỉnh núi có thể ngắm toàn cảnh phố núi, Biển Hồ, Núi lửa Chư Đang Ya, đập Tân Sơn. Núi Chư Nâm hấp dẫn khách du lịch cả mùa khô lẫn mùa mưa bởi vẻ đẹp kỳ vĩ và huyền ảo, đặc biệt là vào mùa săn mây hay mùa hoa dã quỳ. Đây cũng là một trong những điểm trekking hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch của tỉnh Gia Lai những năm gần đây, đón hàng ngàn lượt khách chinh phục mỗi năm.
Tại đỉnh Núi Chư Nâm, đoàn công tác cùng ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của cảnh quan thiên nhiên và trao đổi về tiềm năng du lịch, kêu gọi đầu tư tại địa điểm du lịch tiềm năng này. Chuyến khảo sát cũng nhằm đánh giá thực tế địa hình, giao thông, môi trường sinh thái và cảnh quan xung quanh khu vực Núi Chư Nâm.
Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng Ban dân chính thôn làng Xoá, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh bức tranh Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết cùng một phần quà trị giá 10 triệu đồng.Vui mừng khi thấy đời sống của người dân làng Xoá ngày càng phát triển, hệ thống chính trị của làng hoạt động tích cực, hiệu quả; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban dân chính làng Xoá trong việc triển khai các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là công tác phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ của làng tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, xây dựng làng Xoá ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, với định hướng phát triển một số điểm du lịch của tỉnh thời gian tới, trong đó có Núi Chư Nâm; Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung mong muốn người dân làng Xoá chung tay cùng Ban quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; đồng thời động viên con cháu theo học và tiếp cận một số ngành về du lịch để phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương.
Mỹ Tiến – Thanh Sáng