Nhằm tạo diễn đàn để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về những vấn đề được trẻ em quan tâm, sáng nay (25/3), tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” năm 2025. Chương trình có chủ đề “Tạo môi trường an toàn cho trẻ em Gia Lai đến trường”. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Chương trình tiếp xúc, đối thoại. Tham dự Chương trình có các đồng chí: Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành của tỉnh; các ban của HĐND tỉnh. Hơn 200 em thiếu nhi tiêu biểu đại diện hơn 467 nghìn thiếu nhi của 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh tham dự Chương trình.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai về tình hình trẻ em trên địa bàn tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 467 nghìn 225 trẻ em, chiếm 28,58% dân số của tỉnh. Trong đó: Trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số là 232.539 em, chiếm 49,7% tổng số trẻ em toàn tỉnh. 4.939 em có hoàn cảnh đặc biệt như: mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS, vi phạm pháp luật, phải bỏ học kiếm sống khi chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực, bị xâm hại tình dục; mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo…. Cùng với đó, có 95 nghìn 275 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chủ yếu là trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo; trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội, có người mắc tệ nạn xã hội, có người vi phạm pháp luật…
Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm ưu tiên các nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em để bảo vệ ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được phát triển toàn diện về mọi mặt. Các kiến nghị của trẻ em tại Chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” tỉnh Gia Lai năm 2024 được các sở, ban, ngành tiếp thu và giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, hoạt động để giải quyết các vấn đề đối với trẻ em. Trong tổng số 14 kiến nghị của các em tại Chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” tỉnh Gia Lai năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành đã giải quyết xong 12 kiến nghị, 02 kiến nghị đang giải quyết.
Trong không khí cởi mở của diễn đàn tiếp xúc, đối thoại, các em thiếu nhi đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; nêu những vấn đề đang được các em quan tâm hiện nay. Nổi bật là các vấn đề liên quan đến: Bạo lực học đường; dạy thêm, học thêm; kỹ năng sống; an toàn trên không gian mạng; sử dụng mạng xã hội; phòng chống đuối nước ở trẻ em; biến đổi khí hậu; phòng ngừa sử dụng chất kích thích, ma túy; ngăn chặn việc mua bán chất gây nổ, vật liệu làm pháo; tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ… Những vấn đề các em nêu đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan trả lời trực tiếp, đầy đủ, chi tiết tại buổi tiếp xúc, đối thoại. Qua đó, giúp các em hiểu hơn về những nỗ lực của các ngành, các cấp trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em sinh sống và học tập.
Ngọc Hà – Huy Toàn – Phi Long