Với tâm lý của người tiêu dùng sắm sửa những gì còn thiếu để bày mâm cỗ và phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong gia đình những ngày tết, nên thị trường trong ngày hôm nay – ngày cuối cùng của năm cũ Ất Mùi tại các chợ trên địa bàn thành phố Pleiku khá nhộn nhịp. Ghi nhận của PV Thời sự.
Với mỗi người Việt Nam, mâm ngũ quả là thứ không thể thiếu để trưng trên bàn thờ trong những ngày tết. Cùng với những loại trái cây truyền thống mà theo phong tục ông bà xưa cho là không thể thiếu để cầu mong một năm mới ăn nên làm ra như: đu đủ, mãng cầu, dừa, xoài, dưa hấu đỏ; thì những loại khác như sung cũng được nhiều người chọn mua với hi vọng cho một năm mới gia đình sung túc.
Bà Nguyễn Thị Mai, phường Hội Phú, TP.Pleiku nói: “ Thì tôi cũng mua đủ thứ. Mình cũng theo ông bà tổ tiên ta xưa nay, mua để cầu may mắn, sung túc cho gia đình khi bước sang năm mới”.
Mặc dù là ngày cuối cùng của năm nhưng thị trường vẫn dồi dào về chủng loại lẫn số lượng hàng hóa, và hầu như không thiếu thứ gì; nhất là những mặt hàng thiết yếu như: trái cây, giấy cúng, hoa, bánh chưng, bánh tét, nem chả, dưa kiệu… Thế nhưng, dường như cũng đánh vào tâm lý người tiêu dùng mua ngày cuối năm nên giá nhiều mặt hàng có tăng hơn so với ngày thường và những ngày trước đó, thậm chí có mặt hàng tăng giá gần như gấp đôi.
Ông Trần Văn Hương , phường Yên Đỗ, TP.Pleiku cho biết: “ Bưởi 80.000đồng/kg đắt hơn ngày thường , ngày thường có ba mươi mấy ngàn. Đắt nhưng cũng phải mua để cúng”,
“Giá thì cũng có đắt hơn, như khổ qua 30.000đồng/kg, dưa leo 30.000đồng/kg, cà chua 20.000đồng/kg… Ngày thường chỉ từ 12.000-13.000đồng/kg. Có đắt nhưng người ta vẫn mua về để cúng”, Chị Nguyễn Thị Phương nói.
Tuy nhiên cũng có một số mặt hàng như thịt gà, thịt vịt, giá không tăng nhưng xem ra sức mua trong ngày cuối cùng này của năm vẫn rất chậm.
Một tiểu thương cho biết: “Giá không tăng nhưng ế lắm, giảm gần như một nửa so với trước đó”.
Theo các tiểu thương lẫn người tiêu dùng thì sức mua tại các chợ trên địa bàn TP.Pleiku tuy có phần nhộn nhịp và đông đúc hơn những ngày giáp tết nhưng sức mua vẫn không thực sự nhiều; mà nguyên nhân chính là người dân có xu hướng tiết kiệm, không mua nhiều như mọi năm. Và một nguyên nhân khác nữa là do những năm gần đây, người dân có xu hướng đi sắm tết tại các siêu thị, hay cửa hàng tiện lợi bởi có những chương trình bình ổn giá ./.
Mỹ Tiến ;Đặng Trà