Một trong những nguyên nhân chính khiến nông dân Gia Lai khó có sự phát triển theo hướng chuyên nghiệp đó là tư duy sản xuất vẫn gắn liền với phương thức cũ, sử dụng các giống cây trồng chưa được cải tiến, hay lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, ít chú trọng bảo vệ môi trường đã tạo ra một vòng luẩn quẩn, dẫn đến sản xuất kém hiệu quả và không bền vững. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự vào cuộc của ngành chức năng địa phương và các tổ chức chính trị – xã hội đã nỗ lực đưa các chương trình đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến nông dân, hỗ trợ nông dân thay đổi tư duy và áp dụng các phương pháp sản xuất hiện đại.