Chiều ngày 19/3, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và đại diện các đơn vị trực thuộc Sở nhằm nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ do ngành phụ trách sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất giữa Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên & Môi trường và một bộ phận của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội để thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tại Kỳ họp thứ 25 (chuyên đề). Cùng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Sở Nông nghiệp & Môi trường vừa được thành lập là một sở đa ngành, đa lĩnh vực và có nhiều đầu mối. Cơ cấu tổ chức của Sở hiện nay gồm có: 10 phòng, 3 chi cục, 7 trung tâm, Văn phòng Đăng ký đất đai, 21 Ban quản lý rừng phòng hộ và 1 Ban quản lý rừng đặc dụng. Ban lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 5 Phó Giám đốc. Theo Nghị quyết số 487 ngày 01/3/2025 của HĐND tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Môi trường được tạm giao 486 biên chế công chức, hiện số biên chế công chức có mặt là 485 người (thiếu 1 công chức). Về biên chế viên chức, hiện Sở NN & MT chưa được giao biên chế viên chức năm 2025; số viên chức có mặt hiện nay là 403 người. Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 178 của Chính phủ, đến thời điểm hiện tại, Sở NN & MT có 147 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Trung Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường đã báo cáo về tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, việc thực hiện các nhiệm vụ được giao sau khi tiến hành hợp nhất và Sở chính thức đi vào hoạt động với tên mới, mô hình mới. Theo đó, bộ máy các phòng, ban, chi cục, trung tâm thuộc Sở đang dần đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, ngành Nông nghiệp & Môi trường đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: Trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng chống thiên tai; quản lý và bảo vệ rừng… Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hoạt động vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc; lãnh đạo Sở đang tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ để ổn định hoạt động, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc, nhiều vấn đề, khó khăn liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và Môi trường như: Củng cố bộ máy và tổ chức cán bộ; quản lý đất đai, khoáng sản; bảo vệ môi trường; quản lý và bảo vệ rừng; thu hút đầu tư… đã được các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ để triển khai thực hiện hiệu quả. Qua đó góp phần cùng với tỉnh thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng 8,06% trở lên trong năm 2025.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường cần quyết tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; cần tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì trệ, tồn đọng công việc do thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tiếp tục xây dựng các sản phẩm đặc trưng của tỉnh thành các sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 5 sao; quan tâm xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh; tiếp tục tham mưu tỉnh quy hoạch và kêu gọi, xúc tiến các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đối với 4 dự án xây dựng công trình thủy lợi, 14 công trình dự án kè chống sạt lở bờ sông, bờ suối…Cùng với đó, ngành cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai, khoáng sản; xây dựng giá đất đấu thầu tại các dự án. Đặc biệt, cần tích cực tham gia triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, tin tưởng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Nông nghiệp & Môi trường tỉnh đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực cùng tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đưa tỉnh Gia Lai phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới.
Ngọc Hà – Ksor Tuối