Những năm qua UBMTTQVN các cấp tỉnh Gia Lai đã tăng cường, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi chương trình hành động của MTTQVN tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ và Chính quyền hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-VH-XH, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an tòan xã hội địa phương.

Biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp ở Gia Lai không ngừng kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ chính quyền và cả hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc, Triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong tất cả cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, các giai tầng trong xã hội và đã đem lại hiệu quả thiết thực. Mặt trận tổ quốc đã gắn phong trào thi đua yêu nước với việc triển khai thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Đến nay hầu hết các địa phương trong tỉnh đều xây dựng được làng văn hoá, gia đình văn hoá. Toàn tỉnh hiện có 894 khu dân cư văn hóa, 548 cơ quan đơn vị văn hóa, 522 khu dân cư tiên tiến và trên 190 gia đình văn hóa. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của cộng đồng các dân tộc, giúp các gia đình, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa xoá bỏ dần những hủ tục lạc hậu, hưởng ứng thực hiện ngày càng tốt hơn đối với sự nghiệp chăm lo phát triển giáo dục, y tế, nâng cao dân trí, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.
Qua trao đổi với người dân ông Nguyễn Tiến Sử-Thôn 6- xã Ia Le- Chư Pưh cho biết: “Hưởng ứng các cuộc vận động người dân chúng tôi đã đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc…”.
Còn đây là lời khẳng định của Ông Lê Mạnh Hùng-Trưởng thôn 6 xã Ia Le- Chư Pưh: “Nhân dân trong thôn chúng tôi tích cực hưởng ứng các phong trào do UBMT các cấp phát động, tham gia xây dựng khu văn cư văn hóa, gia đình văn hóa; đoàn kết xây dựng thôn làng văn minh sạch đẹp…”.
Trong những ngày qua, vùng đất Gia Lai tràn ngập trong không khí của “Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư” Trong niềm vui chung đó, người Ba Na, Jrai và những dân tộc anh em khác như Dẻ Triêng, Xê Đăng, Mường, Mơ Nông cùng quây quần bên nhau, những âm điệu cộng hưởng của tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã hòa nhịp với những vòng xoang như lời mời gọi tất cả mọi người cùng chung vui lễ hội, cùng nhau hướng đến sự hòa bình và thịnh vượng. Cộng đồng các dân tộc ở Gia Lai xưa nay là vậy, mộc mạc và phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng sâu lắng trong tình người, tình quê hương đất nước. Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện chung sức, chung lòng xây dựng Tây Nguyên giàu mạnh, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, như Bác Hồ hằng mong mỏi.
Ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó chủ tịch MTTQVN tỉnh cho chúng tôi biết: Các hoạt động trong những ngày qua đã khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục các biện pháp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của UBMT cấp trên phát động; phối kết hợp các phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả hơn…
Đi theo con đương mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, nâng cao vai trò của MTTQ trong việc tập hợp các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, để Gia Lai hội nhập cùng cả nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh,công bằng dân chủ văn minh./.
Ngọc Ánh-Xuân Huy