Sáng nay (14.3), Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới năm 2024. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả của tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới năm 2024. Theo đó, thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác truyền thông về bình đẳng giới được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Nhận thức của các cấp, ngành về vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội có nhiều tiến bộ. Ngày càng có nhiều phụ nữ nỗ lực, tự tin vươn lên khẳng định mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Đối với các chỉ tiêu thuộc 6 nhóm mục tiêu của Bộ tiêu chí về bình đẳng giới và mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, tỉnh Gia Lai thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu và có một số chỉ tiêu vượt như: tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ, tỷ lệ nữ tiến sỹ trong tổng số người có trình độ tiến sỹ…
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các sở, ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề do thành viên Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội đặt ra, đồng thời chia sẻ nhiều khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Trên cơ sở đó, đại diện các sở, ngành của tỉnh cũng nêu nhiều kiến nghị, đề xuất đến các cấp có thẩm quyền như: cần xây dựng cơ chế quy định cụ thể tỷ lệ nữ trong nguồn quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, chỉ tiêu đào tạo trong các khóa học tại các trường lý luận chính trị, quản lý nhà nước; nghiên cứu lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào giảng dạy tại các bậc học, ngành học; hỗ trợ kinh phí và nguồn lực để xây dựng mô hình có hiệu quả…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của Đoàn khảo sát để tiếp tục thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ghi nhận tỉnh Gia Lai là một trong những địa phương sớm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới năm 2024 và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc, đề nghị tỉnh Gia Lai cần đề xuất giải pháp khắc phục. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tỉnh Gia Lai cần đảm bảo yếu tố giới trong quá trình tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, duy trì đội ngũ nữ cán bộ có năng lực; đồng thời cần đảm bảo tính liên tục của các chương trình mục tiêu về bình đẳng giới./.
Ngô Thanh – Duy Linh