Sau 50 năm giải phóng, tỉnh Gia Lai đã có những bước chuyển mình vươn lên và đạt nhiều thành quả trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, diện mạo các vùng nông thôn ngày càng khởi sắc; người dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng nhau đoàn kết, chung tay xây dựng làng quê ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Làng Đak Dwe, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang có 34 hộ với hơn 160 khẩu, trước đây cơ sở hạ tầng hầu như chưa có gì, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Gần 50 năm nhìn lại, nhờ các chính sách của Đảng, Nhà nước đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục… người dân được tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, đời sống đã có nhiều đổi thay đáng ghi nhận. Những căn nhà tạm, dột nát trước kia dường như không còn, thay vào đó là những ngôi nhà khang trang vững chãi.
Ông Hồ Công Dũng – Người dân xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang bày tỏ: “Tôi là người dân sống ở đây rất lâu rồi. Khi trước thì làng Đak Dwe này rất nghèo khó, đường đi lại khó khăn, đường sá đi lại rồi mọi thứ đều khó khăn lắm. Nhờ sự đầu tư của Nhà nước, bây giờ làng Đak Dwe này và cũng như các làng khác ở đây đều được đầu tư đường giao thông thuận lợi, trường học, trạm y tế đều có đủ cả, con em được đến trường học tập, đời sống người dân từng bước được nâng lên rõ rệt…”
Ông Nguyễn Văn Chấn – Chủ tịch xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang cho biết: “Xã Đak Ta Ley trước đây về cơ sở vật chất hầu như chưa có gì, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã Đak Ta Ley được Đảng và Nhà nước quan tâm, hằng năm đầu tư xây dựng và bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất. Đến nay thì hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hoá, các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư tạo điều kiện cho người dân hưởng lợi….đời sống vật chất tinh thần đã có nhiều đổi mới so với trước đây rất nhiều…”
Qua nhiều năm nỗ lực và cố gắng xây dựng thôn làng, đến nay làng Hreng, xã Hoà Phú, huyện Chư Păh đã được công nhận đạt chuẩn làng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Làng Hreng hôm nay, đường làng, ngõ xóm đều đã được nâng cấp thảm nhựa, bê tông hóa; cảnh quan môi trường được cải tạo thoáng mát, sạch đẹp; kinh tế phát triển bà con xây dựng nhiều nhà mới khang trang, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, bản sắc văn hoá dân tộc được gìn giữ và phát huy.
Ông Rơ Châm Gun – Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Hreng, xã Hoà Phú, huyện Chư Păh cho biết: “Bà con hưởng ứng tham gia tích cực trong việc xây dựng làng văn hoá mới. Triển khai xây dựng nông thôn mới kinh tế phát triển, hiện nay trong làng nhà nào cũng có cà phê, hồ tiêu rồi sầu riêng nữa nên nhiều gia đình xây nhà mới, có nhà xây hơn tỷ đồng, các máy móc phục vụ sản xuất đầy đủ. Cùng với đó thì gìn giữ cồng chiêng và lứa tuổi trẻ, học sinh ở đây được tập luyện để đánh cồng chiêng biểu diễn trong các dịp lễ hội….”
Thời gian qua, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều làng quê trong tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi thay tích cực. Cùng với đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, các cấp chính quyền ở cơ sở cũng đã triển khai nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Ông Rah Lan Ven – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh trao đổi: “Trong thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã vận triển khai rất nhiều cuộc vận động về cơ sở, người dân tích cực tham gia và đã đạt được nhiều kết quả. Trong đó, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều mô hình mới phát huy hiệu quả, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo và nhiều hộ vươn lên làm giàu, diện mạo thôn làng ngày càng khởi sắc…”
Bà Hoàng Thị Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: “Thời gian trước đây thì địa phương rất khó khăn, trong những năm qua thì được sự đầu tư của Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ thì dần dần phát triển và đến nay thì mọi điều kiện về kinh tế hạ tầng cơ sở đã cơ bản đầy đủ. Người dân ở đây những năm trước thì đời sống khó khăn, sau 50 năm xây dựng và phát triển kinh tế thì người dân được nhiều sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên kinh tế phát triển, đến nay đời sống bà con đã được nâng lên rõ rệt và diện mạo các vùng nông thôn đã đổi thay rất nhiều…”
Những vùng quê tươi đẹp, yên bình với những ngôi nhà mới khang trang, hiện đại nép sau hàng rào, hàng cây xanh ngát dọc theo những con đường thảm bê tông sạch đẹp, nối liền từng thôn, làng là hình ảnh quen thuộc ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Đây là thành quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng quê hương sau 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai. Những làng quê đang “thay da, đổi thịt” từng ngày, các giá trị văn hóa được gìn giữ và phát huy, bà con nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng thôn, làng ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Ngọc Ánh – Huy Toàn