Với hơn 28.000 ha cà phê, huyện Đak Đoa là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh Gia Lai. Trước thực trạng mùa khô ở Tây Nguyên ngày càng khắc nghiệt hơn, kéo theo tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng; nhiều nông dân ở Đak Đoa đã chủ động nguồn nước để đảm bảo tưới cho cây cà phê trong mùa khô hạn; trong đó khoan giếng và tận dụng những nguồn nước tự nhiên kết hợp với phương pháp tưới tiết kiệm nước.
Nếu như trước đây nước tưới cho cây cà phê phải phụ thuộc vào nước mưa và các nguồn nước tự nhiên khác; tuy nhiên mùa khô thường kéo dài, có năm lại mưa ít; vì vậy gia đình anh Byin ở thôn Châm Bôm, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa đã quyết định khoan giếng để lấy nước ngầm. Cùng với khoan giếng, anh Byin cũng đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới béc tự động tại các vườn cà phê của gia đình với diện tích 03 ha. Với hệ thống tưới béc giúp phân phối nước một cách đều đặn và tiết kiệm. Mỗi lần tưới, nước sẽ được phun đều trên mặt đất, giúp bảo vệ rễ cà phê, giữ ẩm cho cây mà không lãng phí nước.
Anh Byin – Thôn Châm Bôm, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa cho biết: “Trước kia không áp dụng kỹ thuật thì bà con thường tưới dí, tốn công; nhưng bây giờ coi trên mạng người ta chỉ phải tưới có hệ thống như béc tự động thế này. Mình cắm vô rồi đi làm chỗ khác, đúng giờ thì qua thay thôi nên tiết kiệm được chi phí của mình. Trước kia thì mình thiếu nhưng bây giờ thì mình khoan, nói chung là mình khoan 3-4 giếng cho nên bây giờ không sợ bị thiếu nước nữa rồi.”
Khoan giếng giúp nông dân chủ động nguồn nước tưới, đặc biệt trong những năm hạn hán kéo dài. Đồng thời kết hợp với các hệ thống tưới béc, người dân có thể tối ưu hóa việc sử dụng nước, không chỉ giúp cây cà phê phát triển mà còn tiết kiệm chi phí, tăng năng suất. Nhờ sự chủ động trong việc sử dụng nguồn nước, người trồng cà phê vượt qua được khó khăn trong mùa khô và nâng cao chất lượng cũng như năng suất cà phê.
Anh Amuk – Xã Ia Băng, huyện Đak Đoa nói: “Một tháng tưới một đợt. Đối với giếng đây là nước đủ. Giếng đây tưới một đợt là 2 máy bơm, một bơm 3 ngàn rưỡi, một bơm 5 ngàn rưỡi, tưới một lúc không khô, nước đủ.”
Việc lắp đặt hệ thống tưới béc tự động là một giải pháp hiệu quả giúp bảo vệ cây cà phê trong mùa khô. Đó cũng là minh chứng về sự sáng tạo và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, một hướng đi bền vững để phát triển cây cà phê trên vùng đất Tây Nguyên.
Mỹ Tiến – Thanh Sáng