Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, huyện Chư Prông đặt mục tiêu tái canh hơn 1.400 ha cà phê.
Tuy nhiên, đến nay, huyện mới thực hiện tái canh 558 ha, đạt 38,8%. Nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ thực hiện chậm là do giá cà phê trong thời gian qua liên tục tăng cao nên nhiều nông dân lựa chọn duy trì và chăm sóc vườn cà phê hiện có để tận dụng thu nhập, thay vì chuyển sang trồng mới, dù việc tái canh mang lại hiệu quả lâu dài. Huyện Chư Prông vẫn đang nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật tái canh, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận giống cà phê chất lượng và các biện pháp canh tác mới nhằm đảm bảo tiến độ tái canh trong những năm tiếp theo. Việc tái canh không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng cà phê mà còn góp phần phát triển bền vững ngành cà phê tại địa phương.
Thúy Diện – Huy Toàn