Những năm gần đây, từ phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, nhiều bạn trẻ trên địa bàn huyện Kbang đã quyết tâm vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và đóng góp tích cực cho địa phương. Anh Lương Hoài Nam ở Thôn 2, xã Đông (huyện Kbang) là một trong những điển hình như thế.
Năm 2021, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, với chuyên ngành Bác sĩ Thú y, anh Lương Hoài Nam đã đi làm cho một số công ty. Sau một thời gian làm việc và học hỏi kinh nghiệm trong chăn nuôi, anh Nam quyết định về địa phương xây dựng trang trại chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nhằm cung cấp ra thị trường những sản phẩm an toàn. Đến nay, trang trại chăn nuôi của gia đình anh có diện tích 7.000 m2 và 1 ha đất trồng chuối, rau… để làm thức ăn cho vật nuôi. Hiện trang trại của anh có hơn 20 heo nái sinh sản và 20 heo mẹ rừng, hàng năm cung cấp ra thị trường hơn 40 tấn heo thương phẩm và trên 300 con heo rừng giống. Ngoài ra, hàng tháng anh còn xuất bán khoảng từ 400 đến 600 con gà, vịt, cùng hàng ngàn trứng gia cầm các loại.
Anh Lương Hoài Nam – Thôn 2, xã Đông, huyện Kbang nói “Năm 2022 thì tôi trở về huyện Kbang để tiến hành xây dựng mô hình chăn nuôi xanh phát triển trang trại với các loại vật nuôi, như: Heo rừng, chim cút, heo thương phẩm, gà, vịt, dúi và các loại vật nuôi khác thì danh thu của trang trại hàng năm dao động từ 2 tỷ đến 3 tỷ đồng. Để phục vụ cho việc chăn nuôi thì trang trạng cũng có thuê thêm từ 1 đến 2 công nhân để chăm sóc vật nuôi, dọn dẹp vệ sinh chuồng trại với thu nhập từ 6 triệu đồng dến 7 triệu đồng/tháng.”
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Lương Hoài Nam còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do hội, đoàn thể ở địa phương phát động. Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ mọi người để cùng nhau phát triển kinh tế.
Chị Đặng Thị Ngọc Ánh – Bí thư Chi bộ Thôn 2, xã Đông, huyện Kbang chia sẻ “Bản thân gia đình của anh Lương Hoài Nam luôn luôn chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Bản thân anh Lương Hoài Nam cũng đã hỗ trợ cho bà con Nhân dân trên địa bàn Thôn 2 nói riêng và địa bàn xã nói chung về công tác trong chăn nuôi và chăm sóc các vật nuôi. Chi bộ, cũng như Ban Nhân dân Thôn 2 cũng đã đề xuất lồng ghép giới thiệu mô hình phát triển kinh tế của anh trong các buổi sinh hoạt của Chi hội Nông dân để cho hội viên nắm bắt kịp thời trong quá trình chăn nuôi ở địa phương.”
Anh Võ Nguyên Gíap – Bí thư Đoàn thanh niên xã Đông, huyện Kbang cho biết “Anh Lương Hoài Nam là một trong đoàn viên thanh niên thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương. Ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động, phong trao do địa phương tổ chức thì đoàn viên Lương Hoài Nam là một trong những đoàn viên tiêu biểu điển hình trong trong phát triển kinh tế chăn nuôi theo hướng chăn nuôi xanh. Đối với mô hình của đoàn viên Lương Hoài Nam thì Đoàn xã cũng đã hướng tới và nhân rộng mô hình này và tuyên truyền, truyền cảm hứng đến tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp, lập nghiệp theo hướng chăm nuôi theo mô hình chăm nuôi xanh.”
Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương đã giúp anh Lương Hoài Nam có được mô hình trang trại chăn nuôi phát triển đem lại thu nhập cao cho gia đình và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.
Hữu Nở