Tỏa sáng Vườn hoa thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Cập nhật 06/3/2025, 13:03:45

Thời gian qua, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Tổng LĐLĐ Việt Nam và của tỉnh về công tác phụ nữ trong tình hình mới, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do LĐLĐ tỉnh Gia Lai triển khai đã thực sự tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó góp phần tạo nên khí thế học tập, lao động, sản xuất sôi nổi, đóng góp quan trọng vào thành công chung của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời góp phần thiết thực vào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Từ phong trào này, đã xuất hiện ngày càng nhiều những bông hoa đẹp, tô điểm vườn hoa thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngày càng tỏa sáng và ngát hương thơm.

Phát huy truyền thống lao động cần cù, đức tính chịu thương, chịu khó của phụ nữ Việt Nam, từ một công nhân chưa quen việc, còn nhiều bỡ ngỡ, chị H’Yúy – Tổ trưởng khâu bóc vỏ lụa thuộc Công ty TNHH Olam Gia Lai đã không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề và trở thành một trong những công nhân xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công việc được giao; góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Không chỉ có nguồn thu nhập ổn định để chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái ăn học, chị H’Yúy đã khẳng định được vai trò vị trí của mình trong công ty. 5 năm liên tục chị  được tổ chức Công đoàn công nhận đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Chị H’Yúy – Công nhân Công ty TNHH Olam Gia Lai tâm sự: Tôi gắn bó với công ty đến nay 19 năm rồi. Mới đầu thì tôi cũng bỡ ngỡ. Đến nay được đào tạo thì tôi tiến bộ hơn. Tôi rất vui mừng khi được gắn bó với công ty và xem công ty như ngôi nhà thứ 2 của mình. Làm việc ở đây tôi và mọi người được đảm bảo các quyền lợi như lương, thưởng, bảo hiệm xã hội và nhiều chính sách khác.

Cũng 5 năm liên tục được tổ chức Công đoàn công nhận đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đối với chị Huỳnh Thị Hạnh – Điều dưỡng trưởng, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ. Bởi công tác trong ngành Y được đánh giá là vất vả, nhất là đối với nữ giới khi phải đi sớm, về khuya, trực đêm, công việc đối diện với nhiều áp lực. Vượt qua những khó khăn đó, với tinh thần học hỏi, nỗ lực và cố gắng không ngừng, chị Huỳnh Thị Hạnh luôn được đồng nghiệp tín nhiệm, đánh giá cao bởi trình độ chuyên môn và quản lý tốt, góp phần đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của đơn vị. Cùng với khẳng định năng lực, vị trí trong công việc, chị Hạnh cũng luôn cố gắng sắp xếp thời gian một cách khoa học để chăm sóc, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chị Huỳnh Thị Hạnh – Điều dưỡng trưởng, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chia sẻ: Ngành Y là một ngành đối với nam giới đã nhiều áp lực huống chi là đối với phụ nữ. Cho nên người phụ nữ phải cố gắng, nỗ lực hơn gấp 2, gấp 3 lần. Tôi cũng là một phụ nữ, phải đảm nhận cả vai trò của một người vợ, người mẹ, người con, người dâu, với gia đình cũng phải chăm lo cho cha mẹ, làm tròn chữ hiếu. Đối với chồng phải luôn cư xử nhã nhặn, tôn trọng để giữ mái ấm gia đình luôn luôn đầy ắp tiếng cười. Đối với con phải luôn làm đúng, sống chuẩn mực để làm gương cho con, cũng như chăm sóc con có sức khoẻ, nuôi dưỡng con nên người.

Cũng như chị Huỳnh Thị Hạnh hay chị H’Yúy, 5 năm qua, toàn tỉnh Gia Lai có trên 146.300 lượt nữ đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được các cấp tặng giấy khen, bằng khen; từ các phong trào thi đua đã có 399 nữ đoàn viên, người lao động tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen và 32 chị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc.

Ông Nguyễn Hoàng Phong – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết: Với một lực lượng quan trọng và đông đảo, hiện nay toàn tỉnh có hơn 33 nghìn đoàn viên là nữ, chiếm tổng số hơn 60% đoàn viên của cả tỉnh, đây là một lực lượng hết sức quan trọng. Các phong trào thi đua trong những năm qua  nhất là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã góp phần quan trọng vào phong trào thi đua chung của tổ chức Công đoàn. Tôi cho rằng những công lao, đóng góp của đoàn viên nữ là phần rất quan trọng không thể thiếu trong các phong trào thi đua của Công đoàn tỉnh. Ý nghĩa hơn với vai trò của phụ nữ gắn với vai trò vừa làm mẹ, làm vợ, làm mẹ vừa công việc chuyên môn, người phụ nữ phải luôn nỗ lực, cố gắng rất nhiều, thậm chí hơn cả đoàn viên nam.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, cho dù đang ở cương vị nào, công tác ở đâu, đội ngũ nữ đoàn viên, người lao động tỉnh Gia Lai luôn không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tài năng, trí tuệ, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Các chị chính là những bông hoa đẹp vẹn toàn, góp phần làm cho vườn hoa thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” thêm rực rỡ, tỏa sắc và ngát hương thơm./.

Ngô Thanh-Minh Trung.

Trả lời