Sau khi Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai, các cơ sở Đoàn Thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động, khẩn trương đăng ký tham gia nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa, quyết tâm góp sức trẻ để cùng tỉnh nhà hoàn thành mục tiêu xóa trên 8.400 căn nhà tạm, dột nát cho người dân.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Sen ở Tổ 8, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku thuộc diện gia đình chính sách. Căn nhà xây cách đây mấy chục năm của gia đình bà nay đã xuống cấp trầm trọng, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Chính vì thế, khi nhận được nguồn hỗ trợ của Nhà nước để sửa chữa, gia đình bà Hồng Sen rất phấn khởi. Những ngày này, đoàn viên, thanh niên tại địa phương tình nguyện đến tháo dỡ, khuân vác, vận chuyển các vật dụng cần thiết, góp phần giải phóng mặt bằng để thợ tiến hành sửa chữa căn nhà cho gia đình bà.
Bà Nguyễn Thị Hồng Sen – Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku bày tỏ: “Nhà tôi là gia đình chính sách, nhà tôi cũng lâu năm. Tôi rất cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm và hỗ trợ giùm gia đình tôi. Tinh thần của các cháu phụ giúp cho gia đình tôi rất nhiệt tình. Tôi cũng rất là mừng. Vì chồng tôi thì ông đang đau nằm một chỗ, ông đang nằm viện nữa. Nên chỉ có một mình ở nhà, vì thế có có các cháu bên đoàn hỗ trợ chứ không một mình cũng không làm được.”
Anh Đào Ngọc Tín – Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku nói: “Với Chương trình xóa nhà dột nát cho những người có công với lại với nhà nghèo khó khăn thì tôi và các bạn đoàn thiên thanh niên đây cùng tham gia rất là tích cực, rất là hãng hái, sẵn sàng để phục vụ, giúp đỡ những công việc góp phần cho chương trình nó nhanh hơn. Để cho những người khó khăn mau chóng có một căn nhà để ở.”
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai về “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025”, với tinh thần xung kích, nhiệt huyết, các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động tuyên truyền, tham gia vận động nguồn lực, trao tặng thêmkinh phí để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người dân.Đồng thời, thanh niên Gia Lai cũng tích cực đảm nhận những công việc phù hợp như tham gia đóng góp ngày công lao động tháo dỡ nhà cũ, giải phóng mặt bằng để làm nhà mới và một số khâu như làm móng, lợp mái, sơn nhà…
Anh Thái Giang Nam – Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Plieku cho biết: “Các cơ sở đoàn đã phát động chương trình hành động nhỏ nhưng ý lớn như quyên góp những phế thải để góp bán, gây quỹ, hỗ trợ cho chương trình xóa nhà tạm. Ngoài ra, chúng tôi còn chỉ đạo cho các cơ sở đoàn phải xác định những công trình, công việc cụ thể, cố gắng huy động lực lượng thanh niên, đóng góp ngày công, hỗ trợ cho những gia đình chính sách. Và thông qua các hành động ý nghĩa đó thì Thành đoàn đã hỗ trợ cho đơn vị xã Gào là 44 triệu để hỗ trợ xóa nhà tạm.
Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025”,việc phối hợp giữa đoàn thanh niên khu vực địa bàn dân cư với đoàn viên thanh niên khối trường học vàkhốilực lượng vũ trang trong việc thực hiện chủ trương “Ba liên kết”đãđược phát huy. Từ đó thể hiện được tinh thần đoàn kết, quyết tâm góp sức trẻ để cùng tỉnh nhà hoàn thành mục tiêu xóa trên 8.400 nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.
Anh Nguyễn Chí Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Trước hết là phải khẳng định việc tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát là việc làm thường xuyên của tổ chức đoàn, hội, đội trên địa bàn tỉnh và đã tiến hành trong nhiều năm nay. Cho nên khi có chủ trương chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh ủy, UBND tỉnh thì các cấp bộ đoàn trước hết chủ động/ Sau khi hoàn thiện sửa chữa xây mới các nhà thì đoàn viên thanh niên lại có trách nhiệm là tham gia với cái việc hành hành hỗ trợ thêm cho gia đình các cái vật dụng. Hoặc là một cái nữa chúng tôi rất khuyến khích đó là cái việc nếu trong nhà có đối trượng là thiếu nhi thì các cái cơ sở đoàn tiếp tục nhận giúp đỡ hỗ trợ các em tham gia cái việc đi học để hoàn thành cái việc học.”
Với việc làm ý nghĩa, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Gia Lai đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, từ đó tiếp thêm sức mạnh cho các gia đình vượt qua khó khăn, cải thiện chất lượng cuộc sống; đồng thời thể hiện trách nhiệm, vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước triển khai./ .
Thanh Vui – Đức Thành