Kông Chro triển khai các giải pháp phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô

Cập nhật 27/2/2025, 17:02:53

Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang bước vào cao điểm mùa khô. Trong điều kiện thời tiết hanh khô kéo dài nhiều tháng, không có mưa nên nhiều cánh rừng hiện được đặt trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, dễ xảy ra cháy rừng. Để chủ động phòng ngừa, chính quyền địa phương các cấp, lực lượng chức năng, các đơn vị chủ rừng và người dân tại các tổ nhận khoán bảo vệ rừng đã cộng đồng trách nhiệm, đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng cao điểm mùa khô. Phóng sự ghi nhận tại huyện Kông Chro của tỉnh Gia Lai, địa phương có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp lên tới hơn 99,7 nghìn hécta, phân bổ tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro hiện quản lý hơn 21 nghìn hécta rừng tự nhiện và rừng trồng. Bước vào cao điểm mùa khô hiện nay, công ty xác định có 5 trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao; phân bổ ở hơn 2,5 nghìn hécta rừng trồng. Để chủ động phòng ngừa cháy rừng xảy ra, đơn vị thường xuyên huy động lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tiến hành dọn dẹp vật liệu dễ cháy, đốt trước có điều khiển tại các khu vực trọng điểm và làm đường ranh cản lửa.

Ông Từ Tấn Lộc – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chro trao đổi: “Đối với khu trong điểm cháy thì công ty đã thực hiện đốt trước có điều khiển đổi với những diện tích rừng từ năm 3 trở lên. Còn đối với những diện tích rừng nhỏ tuổi từ năm nhất đến năm hai thì công ty sẽ phát trước và băn, dập cành nhánh trước, làm đường ranh cản lửa xung quanh để để hạn chế nguy cơ cháy rừng xảy ra trong mùa khô.”

Trên địa bàn huyện Kông Chro hiện có hơn 99,7 nghìn hécta rừng và đất lâm nghiệp do UBND các xã; các đơn vị chủ rừng và cộng đồng dân cư, hộ gia đình quản lý. Qua rà soát của ngành chức năng, hiện nay tại địa phương có hàng ngàn hécta rừng có nguy cơ cao xảy ra cháy, tập trung chủ yếu tại các xã có hệ sinh thái rừng khộp; rừng trồng của các công ty lâm nghiệp và người dân gồm: An Trung, Ya Ma, Yang Nam, Đăk Kơ Ning, Chơ Glong, Kông Yang, Đăk Tơ Pang, Đăk Kơ Ning và Sró. Để chủ động phòng ngừa cháy rừng xảy ra, huyện Kông Chro đã huy động và thành lập lực lượng sẵn sàng ứng cứu trực tiếp nếu xảy ra cháy rừng lên tới gần 700 người.

Anh Đinh Hlong – Làng Bờ Là, xã Đăk Song, huyện Kông Chro nói: “Phối hợp với khối đoàn thể của làng để tuyên truyền, vận động toàn thể bà con đã nhận khoán rừng là phải chủ động phòng ngừa, phòng chống cháy rừng. Bà con đã ý thức được Luật phòng cháy chữa cháy nên khi tuyên truyền là bà con đều thực hiện tốt.”

Ông Hoàng Anh Tuấn – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro cho biết: “Hạt Kiểm lâm đã chủ động tham mưu cho UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ rừng, chính quyền cấp xã thực hiện nhiều giải pháp. Tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân sống gần rừng, xác định các vùng trọng điểm và phân công lực lượng trực, phát hiện sớm các vị trí cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện.”

Đặc biệt, huyện Kông Chro đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện và cấp xã; ban hành kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động phòng ngừa cũng như ứng phó có hiệu quả trong trường hợp không may cháy rừng xảy ra.

Đoàn Bình – Ksor Tuối

Trả lời